Cảnh sát Anh truy lùng "ông trùm" người Việt vụ 39 thi thể

Tuấn Anh |

Cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ 39 thi thể người nhập cư trong thùng xe tải ở hạt Essex, Anh đang ráo riết truy lùng một nam giới được tin là 'ông trùm' đứng sau đường dây buôn người gây thảm kịch này.

Cái chết của 39 người trên xe công-ten-nơ từ Bỉ sang Anh hồi tuần trước đã dẫn tới cuộc điều tra giết người lớn nhất trong lịch sử cảnh sát hạt Essex, Anh. Nhiều nghi phạm, kể cả Maurice Robinson, tài xế lái chiếc xe công-ten-nơ nói trên đã bị bắt giữ. Song, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục truy bắt những kẻ tình nghi dính líu đến vụ án này.

Sputnik dẫn bản tin do trang Daily Star của Anh đăng tải cho hay, cảnh sát phụ trách điều tra vụ 39 người chết trong thùng xe ở Essex đã giao cho một đội đặc nhiệm truy tìm "ông trùm" đứng sau hoạt động buôn người bất hợp pháp. Đó là một nam giới người Việt Nam thường được gọi là ông Truong.

Ông Truong được tin đóng một vai trò quan trọng trong mạng lưới buôn người và đứng đầu "đường dây toàn cầu" ở các tỉnh miền bắc Việt Nam, thu lợi bất chính hàng triệu USD bằng cách giúp nhiều người nhập cư trái phép vào Tây Âu. Tờ Mirror trích dẫn lời gia đình một người nhập cư tố cáo đã đưa cho Truong 22.000USD để lo cho con gái họ trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình.

Các nguồn tin của Daily Star quả quyết, những kẻ buôn người hiện đang đe dọa trả thù các gia đình có người thân được chúng đưa đến Anh trái phép.

Tài xế Robinson, 25 tuổi, người Bắc Ireland, kẻ tiếp nhận thùng công-ten-nơ có 39 người bên trong ở cảng Purfleet (Anh) và chở nó đến khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, hạt Essex, cách thủ đô London 32km về phía đông rạng sáng ngày 23/10, đã phải ra hầu tòa hôm 28/10. Nghi phạm bị cáo buộc 39 tội danh ngộ sát, 2 tội buôn người và một tội rửa tiền.

Sau phiên xử đầu tiên, Robinson sẽ tiếp tục bị giam giữ và dự kiến ra hầu toà trong phiên tiếp theo vào ngày 25/11 tại Toà hình sự Old Bailey ở thủ đô London.

Ngoài Robinson, cảnh sát còn bắt giữ 4 nghi can khác nhưng sau đó cho phép 3 người trong số này được bảo lãnh tại ngoại. Cụ thể, hai nghi can bị bắt giữ ở Warrington, hạt Cheshire, Anh hôm 25/10 là vợ chồng "ông trùm" vận tải Thomas và Joanna Maher dự kiến sẽ phải hầu tòa vào ngày 11/11. Nghi can 46 tuổi người Bắc Irelnad bị bắt ở sân bay Standsted dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 13/11 sau khi được bảo lãnh tại ngoại.

Cảnh sát hiện đang giam giữ một nghi can thứ 5 là một nam tài xế người Bắc Ireland, 23 tuổi, kẻ đã chở thùng công-ten-nơ tới cảng Zeebrugge, Bỉ để trung chuyển bằng phà sang cảng Purfleet, Anh. Đối tượng này bị nhà chức Ireland bắt giữ ở Dublin.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang truy lùng hai anh em trai Ronan và Christopher Hughes, đều ở Bắc Ireland tình nghi cũng dính líu đến đường dây buôn người nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại