Ông lão hom hem giả danh quân nhân đi lừa đảo, lừa tình

VIỆT DŨNG |

Nguyễn Hòa Bình (65 tuổi, trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) mạo nhận là thượng tá quân đội có khả năng lo lót công việc và lừa một phụ nữ để sinh sống cùng mình.

Ngày 30.10, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can Nguyễn Hòa Bình để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều đáng nói, hiện Bình đang phải chấp hành một bản án khác cũng về tội danh trên.

Trước đó, bà Lê Thị M., quê ở Hà Tĩnh trình báo bị ông Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo bà M., qua các mối quan hệ xã hội, có quen biết với ông Bình luôn tự xưng là cán bộ quân đội và có khả năng lo việc cho những ai có nhu cầu tại các đơn vị quân đội, Công an mà Bình được phân công.

Do có con trai đang cần việc, dù chưa gặp nhau lần nào song bà M. tin tưởng vào những lời hứa chắc như đinh đóng cột của Bình. Khi thấy bà. cùng gia đình hoàn toàn tin tưởng trước viễn cảnh được vẽ ra, Bình hẹn bà M. ra Hà Nội để tiện việc trao đổi.

Theo lịch hẹn, bà M. mang theo số tiền 209 triệu đồng, tiết kiệm nhiều năm trời cũng như gom góp vay mượn thêm của bạn bè để ra Hà Nội.

Sau khi giao nhận tiền xong cho Bình tại nhà một người họ hàng, bà M. ra về mang theo tâm trạng vui mừng, háo hức con trai chuẩn bị có việc làm trong lực lượng công an.

Sau một năm không thấy con được đi làm, bà M. gặng hỏi, song Bình chỉ động viên, mọi việc vẫn đang được lo lót, cùng lời hưa nếu không lo được thì sẽ trả lại đầy đủ tiền như cam kết.

Tuy nhiên, Bình cắt đứt toàn bộ liên lạc với bà M. dù gia đình nạn nhân đã nhiều lần tìm kiếm.

Theo nhà chức trách, trong khi thụ lý vụ án, Bình đang bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người đàn ông này có vợ hợp pháp, kết hôn từ năm 1997 và có 4 người con chung. Tuy nhiên, năm 2015, Bình quen biết với một phụ nữ góa chồng ở Thái Bình và nói dối bản thân vợ đã mất để kết hôn với thiếu phụ này.

Sau khi kết hôn, bằng đơn xác nhận tình trạng độc thân giả được mua với giá gần 2 triệu đồng, Bình ở hẳn tại quê "vợ hai" tại Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và thường xuyên mặc bộ quân phục Thượng tá quân đội mua được của một người không quen biết để đi lừa đảo chạy việc làm.

Hàng loạt nạn nhân đã "sập bẫy" mác thượng tá quân đội dởm của Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại