Đạt thỏa thuận với TQ, ông Trump phát ngôn về Hong Kong khiến người biểu tình hoang mang

Thi Anh |

Phát ngôn của ông Trump đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận trên diễn đàn LIHKG của Hong Kong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thỏa thuận thương mại ông vừa đạt được với Trung Quốc hôm 11/10 là "rất tích cực" đối với Hong Kong và cho rằng các cuộc biểu tình ở Hong Kong đã hạ nhiệt rõ rệt. Phát ngôn của ông Trump đã khiến một số người biểu tình thất vọng, SCMP đưa tin.

Tại Phòng Bầu dục sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, ông Trump đã trả lời sau khi nhận được câu hỏi liệu Hong Kong có nằm trong nội dung cuộc gặp giữa hai bên hay không.

"Chúng tôi đã bàn thảo về Hong Kong và tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã có tiến triển lớn ở Hong Kong", ông Trump nói.

"Tôi đang theo dõi và thực ra, tôi đã nói với Phó Thủ tướng [Trung Quốc] rằng [biểu tình] đã hạ nhiệt khá nhiều so với những ngày đầu từ nhiều tháng trước, khi tôi thấy rất nhiều người, và giờ thì tôi thấy ít hơn".

Tình hình "sẽ tự chuyển biến", ông Trump bổ sung thêm.

"Tôi thực sự nghĩ rằng thỏa thuận này là một thỏa thuận tuyệt vời để người dân Hong Kong thấy chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghĩ đây là một điều rất tích cực đối với Hong Kong. Nhưng thực tế, tình hình đã giảm nhiệt khá nhiều so với ban đầu, và chúng tôi đang thảo luận chuyện này".

Phát ngôn của ông Trump đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận trên diễn đàn mạng xã hội LIHKG của người biểu tình, khi họ hỏi nhau liệu ông Trump đang giúp đỡ hay cản trở hoạt động biểu tình của họ.

"Trump nghĩ chúng ta nên ngừng lại. Chúng ta vẫn muốn dựa vào người Mỹ ư?", một người dùng LIHKG đăng tải. Một người dùng khác chia sẻ: "Tôi nghĩ các nước phương Tây chỉ xem Hong Kong như tốt thí".

Mới đây, Mỹ và Bắc Kinh đã đạt được cái mà ông Trump mô tả là "thỏa thuận giai đoạn 1" nhằm trì hoãn việc áp các mức thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại