Hong Kong chính thức ban hành luật cấm đeo mặt nạ khi biểu tình

Thi Anh |

Luật mới sẽ có hiệu lực vào đêm nay, 4/10, đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga xác nhận.

Luật cấm che mặt khi biểu tình

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 4/10, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói: "Chúng tôi không thể để tình trạng bạo lực leo thang và đang nghiên cứu các đạo luật khả thi nhằm xử lý vấn đề bạo lực".

"Sáng nay, tôi đã tiến hành cuộc họp đặc biệt với Hội đồng Hành pháp Hong Kong (Exco) và quyết định ban hành Luật Cấm Che mặt".

"Luật này sẽ có hiệu lực từ nửa đêm nay", bà Lâm nói. 

"Các cuộc biểu tình đã trở nên thường xuyên hơn, những người bạo động đã gây thiệt hại có tổ chức, trong khi cư dân và nhiều công ty ở Hong Kong thì lo lắng. Người ta đang băn khoăn liệu Hong Kong có khôi phục được trật tự hay không".

Hong Kong chính thức ban hành luật cấm đeo mặt nạ khi biểu tình - Ảnh 1.

Bà Lâm cho hay, trong 4 tháng qua, đã có gần 400 cuộc biểu tình với 1.100 người bị thương, trong đó có gần 300 sĩ quan cảnh sát.

Đặc khu trưởng Hong Kong cho biết, mục đích của luật mới là nhằm chấm dứt bạo lực và khôi phục lại trật tự. Luật mới nhắm tới những đối tượng sử dụng bạo lực, nhưng vẫn có ngoại lệ cho những ai thật sự cần che mặt. 

Theo SCMP, tài liệu giải thích được phát trong buổi họp báo vạch ra "mục đích của các quy định mới" như sau:

- Trong những tình huống nhất định, cấm sử dụng các hình thức che mặt mà nhiều khả năng có thể cản trở quá trình nhận dạng

- Trao cho cảnh sát quyền yêu cầu một người phải bỏ che mặt ở nơi công cộng, không tuân thủ được coi là vi phạm.

- Tạo điều kiện kéo dài giới hạn thời gian truy tố đối với các hành vi vi phạm có liên quan lên tới 12 tháng, kể từ ngày vi phạm. 

Xuất hiện trong cuộc họp báo ngày hôm nay cùng bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga là 16 lãnh đạo cấp cao đứng đầu các ban ngành của Hong Kong. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền năm 2017, toàn bộ nhóm lãnh đạo của bà Lâm hiện diện cùng bà trong một cuộc họp báo.

Người đứng đầu cơ quan an ninh Hong Kong John Lee cho hay, những ai vi phạm luật không đeo mặt nạ có thể bị phạt 1 năm tù giam hoặc 25.000 HKD (tương đương 74 triệu đồng).

Hong Kong không ở trong tình trạng khẩn cấp

Bà Lâm nói rằng, gần như tất cả những người biểu tình xuất hiện ở các buổi tụ tập bất hợp pháp đều đeo mặt nạ để tránh các hậu quả pháp lý: "Chúng tôi hy vọng luật mới có thể tạo ra hiệu ứng răn đe". Tuy nhiên, đặc khu trưởng Hong Kong khẳng định, không phải Hong Kong đang ở trong tình trạng khẩn cấp.

"Đây không phải một quyết định dễ dàng, nhưng cần thiết. Tôi muốn nhấn mạnh rằng luật mới này không có nghĩa là Hong Kong đang ở trong tình trạng khẩn cấp".

Mặt nạ trong trường hợp này bao gồm cả việc sử dụng sơn vẽ lên mặt, ông Lee nói thêm và bổ sung rằng, sẽ có ngoại lệ với các trường hợp liên quan tới tôn giáo, sức khỏe. Được biết, theo luật mới, tòa án sẽ là bên quyết định xem trường hợp nào được coi là miễn trừ xứng đáng. 

Bà Lâm cũng cho hay, đây là văn bản quy phạm dưới luật (subsidiary legislation) và sẽ được tiến hành thẩm tra an ninh tại cơ quan lập pháp. Ngày 16/10, luật mới sẽ được đưa ra Hội đồng Lập pháp để các nghị sĩ tiến hành sửa đổi sau ban hành.

Phương án trên được cân nhắc trong bối cảnh một người biểu tình bị trúng đạn trong các cuộc tuần hành hôm 1/10. Một số chính trị gia ở Hong Kong đã kêu gọi áp dụng lệnh cấm đeo khẩu trang, mặt nạ trong các hoạt động tụ tập nơi công cộng để ngăn người biểu tình che giấu danh tính của mình.

Trong cuộc họp báo, một phóng viên đã hỏi bà Lâm rằng, liệu bà có cân nhắc tới việc hạ nhiệt tình hình bằng cách tiến hành một cuộc điều tra độc lập, hoặc từ chức không. Trả lời câu hỏi này, bà Lâm nói rằng, chính quyền Hong Kong không muốn thấy ai bị thương và các thanh niên trẻ tuổi nên tránh khỏi các cuộc biểu tình như vậy.

Bà Lâm cho biết, bà đã nắm được các yêu cầu của người biểu tình và từ chức không phải là cách giải quyết vấn đề. Đặc khu trưởng Hong Kong cũng khẳng định sẽ rút lại luật cấm che mặt khi luật này không còn cần thiết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại