Bloomberg: Hong Kong sắp áp luật khẩn cấp lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ

Thi Anh |

Theo Bloomberg, luật này sẽ cấm người biểu tình đeo khẩu trang, mặt nạ để che giấu danh tính trong các sự kiện tụ họp đông người.

Hong Kong sẽ sử dụng sắc lệnh khẩn cấp, lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua để cấm sử dụng khẩu trang, mặt nạ khi tụ tập đông người, Bloomberg dẫn nguồn kênh truyền hình địa phương TVB đưa tin.

Theo TVB, chính quyền Hong Kong sẽ ban hành Sắc lệnh Quy định Khẩn cấp sau cuộc họp của Hội đồng Hành pháp ngày 4/10.

Lần đầu tiên được chính phủ Anh thông qua năm 1922 nhằm xử lý cuộc đình công của thủy thủ ở Hong Kong, luật này được chính quyền thuộc địa sử dụng lần cuối năm 1967 để dập tắt các cuộc bạo động bùng phát vào thời điểm này.

Phương án trên được cân nhắc trong bối cảnh một người biểu tình bị trúng đạn trong các cuộc tuần hành hôm 1/10. Một số chính trị gia ở Hong Kong đã kêu gọi áp dụng lệnh cấm đeo khẩu trang trong các hoạt động tụ tập nơi công cộng để ngăn người biểu tình che giấu danh tính của mình.

Bloomberg cho rằng, nếu luật khẩn cấp được ban hành thì đây sẽ là điềm báo về khả năng leo thang trong phản ứng của chính quyền Hong Kong, vốn đang chật vật để kiểm soát các cuộc biểu tình.

Vốn bị người biểu tình lên án và coi là một dạng thiết quân luật, luật khẩn cấp có thể tăng cường tạo điều kiện cho chính quyền Hong Kong bắt giữ công dân, kiểm duyệt các sản phẩm xuất bản, ngắt các hệ thống thông tin liên lạc và lục soát mà không cần xin lệnh...

Luật này cũng cho phép chính quyền áp dụng bất kỳ quy định nào mà chính quyền cho là hiệu quả để chấm dứt "tình huống khẩn cấp hoặc gây nguy hiểm cho cộng đồng".

Trước đó, trong cuộc họp báo hồi cuối tháng 8, đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng không loại trừ phương án ban hành luật này.

"Tất cả các đạo luật ở Hong Kong - nếu các luật này có thể cung cấp một hình thức pháp lý để ngăn chặn bạo lực và hỗn loạn - thì chính quyền Hong Kong có trách nhiệm nghiên cứu", bà Lâm nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại