"Bộ đội luôn sát cánh, đồng hành cùng dân chỉ có ở nước ta"

Nguyên Nhung |

Ở đâu có bom đạn, có bão tố, có lũ lụt, có hạn hán, thiếu thốn đời sống văn hóa, tinh thần, ở đó có bộ đội về sát cánh đồng hành cùng với dân.

Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 9/10 Cục Dân vận, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức tọa đàm Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân.

Tại hội thảo các tham luận đã khẳng định, phân tích làm sâu sắc những giá trị, phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Trong các giai đoạn lịch sử cách mạng, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" luôn tỏa sáng.

Bộ đội luôn sát cánh, đồng hành cùng dân chỉ có ở nước ta - Ảnh 1.

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, quân đội đội đều đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước.

"Phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bắt nguồn từ bản chất cách mạng của quân đội, từ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trải qua thời gian đã trở thành hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ là sự hòa quyện giữa bản chất cách mạng, chức năng nhiệm vụ của quân đội", Trung tướng Lê Hiền Vân nêu rõ.

Các tham luận tại tọa đàm cũng khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - bộ đội của dân, vì dân phục vụ trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc cũng như trong xây dựng bảo vệ tổ quốc. Thông qua đó động viên cán bộ chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống, thể hiện tốt chức năng đội quân công tác trong thời kỳ mới.

GS.TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định: "Từ 75 năm qua, đã trở thành một thói quen, một nề nếp và cao hơn thành một nhu cầu tình cảm của nhân dân đối với Bộ đội và sự tự nguyện của Bộ đội đối với nhân dân.

Đó là ở đâu có bom đạn, có bão tố, có lũ lụt, có hạn hán, thiếu thốn đời sống văn hóa, tinh thần, ở đó có bộ đội về sát cánh đồng hành cùng với dân. Một nếp sống, một nhu cầu thật đẹp chỉ có trong quan hệ quân dân ở nước ta".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại