Đưa vào diện quản lý đối với người chồng dùng xích sắt trói vợ

Anh Khoa |

Sau chầu nhậu, Có trở về nhà và trút trận đòn lên người bà G. Chưa dừng lại ở đó, gã chồng vũ phu này còn dùng xích sắt trói hai chân bà G vào cột hiên nhà rồi dùng ổ khóa khóa lại.

Chiều 2-10, Công an thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng Dương Có (SN 1969, trú tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền) về hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình, quy định tại Điều 49, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, đối tượng Có còn bị Cơ quan công an đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương.

Trước đó, Công an thị trấn Phong Điền cũng đã tiến hành xử phạt hành chính đối tượng Dương Có số tiền 1.250.000 đồng về hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình và xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây ồn ào trong khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị G (SN 1968, vợ Có)_ nạn nhân bị chồng bạo hành cho biết, suốt 4 năm qua, ông Có mắc bệnh và chỉ nằm ở nhà, không thể làm được gì. Mới đây, sau khi khỏi bệnh, ông Có bắt đầu đi phụ thợ hồ hoặc ai thuê gì làm đó.

Tuy nhiên, tiền bạc kiếm được ông Có không phụ giúp vợ nuôi con mà chỉ dùng để rượu chè và đánh lô đề. “Mới đây nhất, ông ấy nhậu say trở về nhà và hỏi vấn đề về tiền bạc.

Khi tôi bảo không có thì ông ấy lao vào đánh đập, mắng chửi tôi rồi lấy xích khóa chân tôi vào cột hiên nhà. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm mới trình báo Công an đến giải cứu thì tôi mới chạy thoát về nhà mẹ đẻ.

Chưa dừng lại ở đó, ông ấy còn chạy đến nhà mẹ tôi và tìm tôi để đánh rồi tiếp tục hù dọa sẽ giết chết tôi nên tôi không dám trở về nhà. Tôi mong các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý để tôi có thể trở về nhà làm ruộng vườn nuôi con ăn học”, bà G nghẹn ngào nói.

Đưa vào diện quản lý đối với người chồng dùng xích sắt trói vợ - Ảnh 2.

Sau khi bị đánh đập, bà G bị chồng trói chân bằng xích sắt.


Như Báo CAND Online thông tin, thời gian gần đây, đối tượng Dương Có thường xuyên say xỉn và lô đề, cờ bạc. Sau chầu nhậu, Có trở về nhà và trút trận đòn lên người bà G.

Chưa dừng lại ở đó, gã chồng vũ phu này còn dùng xích sắt trói hai chân bà G vào cột hiên nhà rồi dùng ổ khóa khóa lại. Sự việc khiến người dân địa phương và dư luận vô cùng bức xúc.

Được biết, ông Có và bà G có với nhau 3 người con, trong đó con đầu đã tốt nghiệp đại học, con út đang học lớp 5.

Theo Công an thị trấn Phong Điền, nếu thời gian tới đối tượng Dương Có tiếp tục có hành vi bạo hành, đánh đập vợ con thì Cơ quan công an sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại