Pháo tự hành nâng cấp "Made in Vietnam" thể hiện uy lực dũng mãnh trong nhiệm vụ đặc biệt

Trà Khánh |

Đây có thể được xem là lần đầu tiên pháo tự hành M548 của Việt Nam tham gia nhiệm vụ hiệp đồng binh chủng phối hợp với bộ binh phòng ngự bờ biển, đánh địch đổ bộ đường không.

Vừa qua tại trường bắn Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, lực lượng pháo binh cấp chiến dịch của Quân khu 9 (QK 9) đã hiệp đồng cùng Sư đoàn 330 tổ chức diễn tập thực binh với kịch bản tiểu đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển.

Tham gia diễn tập thực binh lần này, pháo binh QK 9 lần đầu tiên đưa vào thực chiến dòng pháo tự hành M548 mới được trang bị, và có nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho Trung đoàn bộ binh 20 (thuộc Sư đoàn 330) tiêu diệt địch trước tiền duyên phòng ngự và đánh địch xâm nhập.

Với việc sử dụng khung gầm bánh xích M548, các tổ hợp pháo tự hành mới của QK 9 có khả năng di chuyển cơ động và linh hoạt, phù hợp với địa hình ven biển. Từ đó nhanh chóng triển khai trận địa pháo hỗ trợ bộ binh đánh tan các đợt đổ bộ đường biển của địch theo đúng nội dung thực binh.

Pháo tự hành nâng cấp Made in Vietnam thể hiện uy lực dũng mãnh trong nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 1.

Pháo tự hành 85mm M548 của Quân khu 9 hỗ trợ hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh tiêu diệt địch trước tiền duyên phòng ngự và đánh địch xâm nhập.

Pháo tự hành nâng cấp Made in Vietnam thể hiện uy lực dũng mãnh trong nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 2.

QK 9 bắn nghiệm thu pháo tự hành M548. Ảnh: QPVN.

Không những vậy, biến thể pháo tự hành 85mm M548 của QK 9 còn tham gia đánh địch đổ bộ đường không, tiêu diệt nhiều trực thăng đối phương (mục tiêu giả định). Đây có thể được xem là một thành tích đáng nể đối với các mẫu pháo tự hành vốn chỉ được thiết kế để chống bộ binh hay các phương tiện cơ giới.

Hầu hết các biến thể của pháo tự hành M548 của QK 9 đều được triển khai tham gia thực binh tại tỉnh Sóc Trăng như pháo tự hành 105mm, 85mm, 76mm và pháo phòng không tự hành 37mm-2, tất cả chúng đều được đặt trên khung gầm xe bánh xích đặc chủng M548 do đó còn được gọi là pháo tự hành M548.

Pháo tự hành nâng cấp Made in Vietnam thể hiện uy lực dũng mãnh trong nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 3.

Đoàn cán bộ QK 7 tham quan tổ hợp pháo tự hành M548 lắp pháo 85mm tại Kho 303 Cục Kỹ thuật QK 9. Ảnh: Báo Quân khu 7.

Pháo tự hành M548 là một trong nhiều sáng kiến cải tiến vũ khí do Cục Kỹ thuật Quân khu 9 thực hiện trong những năm gần đây, nhằm cải tiến và nâng cấp các mẫu pháo kéo, pháo phòng không thế hệ cũ giúp chúng phù hợp hơn với yêu cầu tác chiến hiện nay.

Các mẫu pháo sau nâng cấp đều đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ - chiến thuật do pháo binh Quân khu 9 đề ra và đã được bắn nghiệm thu vào tháng 4 năm nay. Kết quả bắn cho thấy hệ thống khung gầm bánh xích và bệ đỡ và pháo bảo đảm chất lượng, hoạt động tốt, tính ổn định của xe khi hành quân và từng phát bắn đều nằm trong giới hạn an toàn.

Những năm qua, Quân khu 9 đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ khoa học nghiên cứu lắp đặt vũ khí lên phương tiện cơ động. Nổi bật là từ năm 2017 đến nay đã nghiên cứu và nhân rộng được 17 tổ hợp xe thiết giáp lắp đặt 33 khẩu các loại.

Trong đó có 4 tổ hợp xe M548 gắn pháo 105mm M101 đi kèm cả súng máy PKMS; 1 tổ hợp xe M548 gắn pháo phòng không nòng kép 23mm ZSU-23-2; 12 tổ hợp xe thiết giáp M113 gắn súng cối 100mm M106, M125 tích hợp cả súng máy phòng không 12,7mm và các tổ hợp xe M548 gắn pháo dã chiến 85mm D-44, pháo chống tăng 76mm ZiS-3.

Thông qua diễn tập thực binh lần này, pháo tự hành M5489 đã một lần nữa thể hiện xuất sắc các tính năng kỹ - chiến thuật vượt trội của mình trong thực chiến. Đây là cơ sở để Quân khu 9 cũng như Bộ Quốc phòng xem xét đưa nâng cấp và trang bị hàng loạt pháo tự hành M548 trong tương lai.

Quân khu 9 bắn nghiệm thu vũ khí tích hợp trên xe thiết giáp M113

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại