Lạc mẹ, hươu cao cổ con bị hai sư tử bắt gặp: Kết cục bi thảm ra sao?

Hoa Hướng Dương |

Hươu cao cổ con thường luôn đi sát bên mẹ của mình vì chúng rất dễ trở thành mục tiêu cho sư tử tấn công.

Hươu cao cổ tuy chỉ là động vật ăn cỏ nhưng lại có kích thước to lớn (cao nhất trên cạn và là động vật nhai lại lớn nhất). Do đó chúng hiếm khi trở thành con mồi cho các loại thú dữ như sư tử hay báo.

Lạc mẹ, hươu cao cổ con bị hai sư tử bắt gặp: Kết cục bi thảm ra sao? - Ảnh 1.

Hươu cao cổ và sư tử. Ảnh: Pinterest

Thế nhưng điều đó chỉ đúng với những con hươu cao cổ trưởng thành, còn đối với những con hươu cao cổ con thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không sở hữu cú đá hậu mạnh mẽ như bố mẹ nên chúng rất dễ bị hạ gục.

Một con hươu cao cổ con lạc mẹ đã bị hai con sư tử hạ gục dễ dàng. Bằng cách cắn vào cổ họng như thông thường, sư tử đã giết chết con hươu con tội nghiệp và khiến nạn nhân không thể gọi mẹ cứu giúp.

Xem video:

Sư tử săn hươu cao cổ. Nguồn: Kruger National Park Videos

Nguồn: Kruger National Park Videos

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại