Mỹ tố chính phủ Syria tấn công hóa học ở Idlib, Nga bị vạ lây

Thiên Thanh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ đã trừng phạt bổ sung hai công ty Nga vì cung cấp nhiên liệu cho chính phủ Syria.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng lực lượng chính phủ Syria đã sử dụng khí clo trong cuộc tấn công hồi tháng 5 năm nay ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria.

Tại cuộc họp báo ở New York sau khi tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 26-9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay Mỹ kết luận lực lượng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công hồi tháng 5 ở tỉnh Idlib và thề đáp trả, theo kênh Al Jazeera.

Mỹ tố chính phủ Syria tấn công hóa học ở Idlib, Nga bị vạ lây - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 26-9. Ảnh: REUTERS

Theo ông Pompeo, lực lượng ông Assad đã dùng khí clo hôm 19-5 như một phần trong chiến dịch tấn công thành trì cuối cùng còn nằm trong tay phe nổi dậy Idlib.

“Chính phủ Assad chịu trách nhiệm cho vô số hành động tàn bạo, một vài trong số đó tăng lên mức độ tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người” - ông Pompeo nói với báo giới.

“Mỹ sẽ không cho phép những cuộc tấn công này diễn ra mà không bị cản trở và chúng tôi sẽ không tha thứ cho những ai che giấu những hành động tàn bạo này” - ông Pompeo nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Pompeo thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép lên chính quyền ông Assad để chấm dứt bạo lực và tham gia tiến trình chính trị do Liên Hiệp Quốc chủ trì.

Mỹ cho hay hồi tháng 5 nước này đã nhận được nhiều báo cáo nói về phơi nhiễm hóa học sau một cuộc tấn công của các lực lượng chính phủ Syria ở tây bắc Syria. Nhưng báo cáo không đưa ra kết luận chắc chắn liệu quân chính phủ Syria có sử dụng vũ khí hóa học hay không.

Mỹ tố chính phủ Syria tấn công hóa học ở Idlib, Nga bị vạ lây - Ảnh 2.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: GETTY

Phát biểu với báo giới, đặc phái viên của Mỹ tại Syria Jim Jeffrey cho biết có bốn người bị thương trong vụ tấn công hồi tháng 5 và Washington sẽ ra đòn đáp trả tương xứng.

Ông Pompeo từ chối tiết lộ Mỹ sẽ đáp trả như thế nào nhưng ám chỉ không có khả năng dùng hành động quân sự, chỉ lưu ý rằng cuộc tấn công bằng khí clo ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Dẫu vậy, Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo: "Chính quyền Syria nên biết và thế giới nên đánh giá cao thực tế là chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ thỏa đáng để ngăn chặn điều này không xảy ra lần nữa".

Ông Pompeo thông báo Mỹ sẽ cung cấp 4,5 triệu USD cho Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học. Ông Pompeo tiết lộ thêm Washington đã trừng phạt bổ sung hai công ty Nga vì cung cấp nhiên liệu cho chính phủ Syria.

Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi chính phủ Syria trả tự do cho hàng ngàn tù nhân đang bị giam giữ, trong đó có nhà báo Mỹ Austin Tice mà Washington cáo buộc bị Syria giam giữ bảy năm qua.

Các nhà điều tra quốc tế nói rằng các lực lượng của ông Assad được Nga hậu thuẫn nhiều lần sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào các mục tiêu dân sự trong chiến dịch đẫm máu nhằm chấm dứt nội chiến ở Syria.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi việc sử dụng vũ khí hóa học là lằn ranh đỏ nhưng từ chối đáp trả quân sự.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hai lần ném bom xuống Syria vì cáo buộc ông Assad dử dụng vũ khí hóa học hồi tháng 4-2017 và tháng 4-2018.

Mỹ, Anh và Pháp mở cuộc tập kích tên lửa hồi tháng 4-2018 nhằm vào những gì mà bộ ba này mô tả là ba mục tiêu vũ khí hóa học của Syria nhằm trả đũa một vụ tấn công bằng khí gas giết chết hàng chục người ở ngoại ô Damascus hồi đầu tháng 4-2018.

Trước đó trong tháng này, Liên Hiệp Quốc cho hay các lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria có thể đã phạm tội ác chiến tranh.

Cuộc xung đột Syria đã bước sang năm thứ 9, cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người và buộc 13 triệu người rời bỏ nhà cửa lánh nạn.

Chính phủ ông Assad phát động chiến dịch tấn công Idlib và một phần các tỉnh lân cận hồi cuối tháng 4 sau khi cáo buộc phe nổi dậy phá vỡ lệnh ngừng bắn.

Liên Hiệp Quốc tuần trước thông báo thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp mới cho Syria. Ủy ban này sẽ có sự tham gia của chính phủ Syria và phe đối lập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại