Chiến sự Syria: IS tuyệt vọng trỗi dậy tấn công bất ngờ quân đội Nga, Syria sau khi “mắc kẹt” trong trận càn quét lớn

Vũ Thu Hương |

Trong vòng 48 giờ, nhóm khủng bố IS đã tiến hành ít nhất 2 cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ quân đội Syria ở khu vực Badiya Al-Sukhnah khiến một số binh sĩ bị thương.

heo AMN, cuộc tấn công khủng bố vào khu vực Badiya Al-Sukhanah diễn ra vài ngày sau khi quân đội Syria tiến hành càn quét, rà soát để tiêu diệt những phần tử IS còn sót lại khu vực Haminah nằm giữa tỉnh Homs và Deir Ezzor.

Trong một diễn biến khác, quân đội Syria vẫn tiếp tục tấn công dữ dội vào các hàng phòng vệ của phiến quân tại đông bắc Latakia.

Với các cuộc tấn công trên không và mặt đất, quân đội Syria đã liên tiếp dội hỏa lực vào lực lượng phiến quân nhằm làm suy yếu hàng phòng vệ của chúng trước khi giáng đòn vào sự phản công của chúng ở đông bắc Latakia.

Trong những tuần tới, quân đội Syria dự kiến sẽ tiến hành cuộc tấn công mới chống lại quân nổi dậy ở Kabani khi họ cắt đường tiếp tế chính của chúng nối tới tỉnh Latakia.

Hơn nữa, việc chiếm được Kabani sẽ mở ra mặt trận Jisr Al-Shughour cho quân đội Syria vốn được ưu tiên cho các kế hoạch trong tương lai.

Tình hình chiến sự Syria diễn biến phức tạp. Tại Liên Hợp Quốc, Mỹ cho rằng chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công vào tháng 5 vừa qua.

Phát biểu bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm 26/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng các quan chức Mỹ xác định chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al Assad đã sử dụng hóa chất Chlorine trong cuộc tấn công vào lực lượng đối lập ở tỉnh Idlib giữa tháng 5 vừa qua.

Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, nước này sẽ cung cấp thêm 4,5 triệu USD cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học để phục vụ các cuộc điều tra liên quan đến các trường hợp nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học khác của Syria.

Ông Pompeo cũng kêu gọi chính quyền Syria trả tự do cho hàng ngàn tù nhân đang bị giam giữ, trong đó có nhà báo người Mỹ Austin Tice mà Mỹ cáo buộc Syria bắt giữ trong 7 năm qua.

Ngày 26/9, Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công ty bị cáo buộc hỗ trợ cung cấp nhiên liệu cho các máy bay chiến đấu của Nga đang hoạt động tại Syria, một hành động vi phạm vào các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, công ty bị trừng phạt có tên là Maritime Assistance LLC (Hỗ trợ hàng hải). Đây là công ty bình phong của công ty OJSC Sovfracht mà trước đó cũng đã từng bị Washington trừng phạt do dính líu đến các chiến dịch tại Ukraine.

Bộ Tài chính Mỹ cũng nêu ra 3 cá nhân được cho là có liên quan tới Sovfracht và đóng băng mọi tài sản của họ tại Mỹ, đồng thời cấm không một người Mỹ nào được phép giao dịch với những cá nhân này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại