Bài báo "129 cách để quý cô tóm được một ông chồng" từ năm 1958 sẽ khiến bạn nhận ra thế giới này đã thay đổi quá nhiều!

JJJ |

Khi đó, nhà xuất bản McCall's đã yêu cầu 16 người vắt óc để bày mưu tán tỉnh đàn ông cho những cô độc thân, từ việc gọi bít-tết tái, không nói xấu nhau cho đến khóc thì chui vào góc nhà...

Làm thế nào để miêu tả thập niên 50s của thế kỷ trước?

Rất có thể, một số chị em yêu lịch sử sẽ nhắc đến Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô; hay việc vệ tinh đầu tiên được phóng vào vụ trụ... Không gần gũi với chị em cho lắm nhỉ?

Có thứ này sẽ khiến chúng ta bật cười này: Bài báo với tiêu đề "129 cách để quý cô tóm được một ông chồng" xuất bản vào năm 1958 trên tạp chí McCall's sẽ cho thấy, thế giới đã đổi chiều ra sao sau 60 - 70 năm qua.

Bài báo 129 cách để quý cô tóm được một ông chồng từ năm 1958 sẽ khiến bạn nhận ra thế giới này đã thay đổi quá nhiều! - Ảnh 1.

"129 cách để quý cô tóm được một ông chồng"

Vừa mở đầu, bài báo đã nhắc khéo:

"Nước Mỹ ngày nay (của năm 1958) có khoảng 16 triệu phụ nữ trên 17 tuổi vẫn chưa lấy chồng".

Khi đó, nhà xuất bản McCall's đã yêu cầu 16 người vắt óc để bày mưu tán tỉnh đàn ông cho những cô độc thân. Từ việc gọi bít-tết tái, không nói xấu nhau cho đến khóc thì chui vào góc nhà... Khá nhiều trong số 129 "cách để túm được một ông chồng" nghe khá hợp lý, nhưng phần còn lại sẽ khiến chị em đặt dấu chấm hỏi về tác dụng của chúng.

Và quả thật, bài viết của tạp chí McCall's đã vấp phải nhiều chỉ trích từ hồi mới ra mắt. Thế nhưng, họ đã bào chữa rằng: "Nhóm tác giả đã vứt bỏ toàn bộ định kiến để viết ra suy nghĩ của họ".

Bài báo 129 cách để quý cô tóm được một ông chồng từ năm 1958 sẽ khiến bạn nhận ra thế giới này đã thay đổi quá nhiều! - Ảnh 2.

Kim Marx-Kuczynski đến từ Madison, Wisconsin chính là người đã vớ được tờ tạp chí 61 năm tuổi. Cô cho biết:

"Bạn trai tôi đã phát hiện ra tờ tạp chí kỳ lạ này tại một gian hàng bán đồ cũ. Tôi đã mua lại nó với giá 1 USD và nhận ra rằng, bài báo đã phản ánh rất nhiều điều về xã hội thời đó. Khi so sánh những điều 'có thể chấp nhận' và 'không thể chấp nhận' giữa quá khứ và hiện tại, tôi khá mừng vì xã hội ngày nay đã biến chuyển theo hướng tích cực hơn cho phụ nữ".

"Quả thật thông tin trong đó đã lỗi thời nhưng nó khá hài hước", Kim nói thêm. "Xã hội đã thay đổi rất nhiều trong hơn 60 năm qua, và bài viết này sẽ cho thấy phụ nữ của thế hệ trước đã phải vất vả như thế nào".

Cùng theo dõi "129 cách để quý cô tóm được một ông chồng" và cười một tràng thật sảng khoái chị em nhé, hãy biết ơn đời vì giờ chúng ta đã may mắn hơn nhiều so với các mẹ, các bà ngày xưa:

Bài báo 129 cách để quý cô tóm được một ông chồng từ năm 1958 sẽ khiến bạn nhận ra thế giới này đã thay đổi quá nhiều! - Ảnh 3.

1. Nuôi lấy 1 chú chó, thường xuyên dắt nó đi dạo.

2. Cố tình bị hỏng xe ở những nơi mà đàn ông đẹp trai hay lộ diện.

3. Tham gia các lớp học buổi tối, nhưng nhất định phải là lớp học có nhiều đàn ông.

4. Đăng ký tham gia CLB đi bộ.

Bài báo 129 cách để quý cô tóm được một ông chồng từ năm 1958 sẽ khiến bạn nhận ra thế giới này đã thay đổi quá nhiều! - Ảnh 4.

5. Tìm đến những địa điểm có nhiều đàn ông độc thân từ các bản điều tra dân số. Ví dụ: Ở Nevada, tỷ lệ phụ nữ và đàn ông là 100:125.

6. Đi viếng đám tang phụ nữ nhớ đọc cáo phó xem cô ấy có chồng chưa, nếu có thì anh chồng đã góa vợ và như nào thì tự biết rồi đấy.

7. Tập chơi golf, đây là môn thể thao tập hợp rất nhiều đàn ông lịch lãm.

8. Chia nhỏ tiền và đi du lịch ngắn ngày ở nhiều địa điểm thay vì nghỉ dài ngày ở đúng một nơi. Điều này giúp tăng khả năng gặp gỡ đàn ông.

9. Ra công viên cho bồ câu ăn vào lúc hoàng hôn.

10. Nếu có thể, hãy đạp xe vòng quanh châu Âu.

11. Tìm việc ở các bệnh viện, phòng khám nha khoa và trường luật.

Bài báo 129 cách để quý cô tóm được một ông chồng từ năm 1958 sẽ khiến bạn nhận ra thế giới này đã thay đổi quá nhiều! - Ảnh 5.

12. Làm y tá hoặc tiếp viên hàng không, những nghề này rất dễ lấy được chồng.

13. Nhờ bạn bè giới thiệu những anh đồng nghiệp ngon nghẻ, độc thân.

14. Đối xử tốt với tất cả mọi người, biết đâu bạn sẽ trở thành con dâu/họ hàng tương lai của họ.

15. Ứng tuyển cho một công việc nhà nước ở nước ngoài.

16. Đăng ký tình nguyện tham gia bồi thẩm đoàn.

17. Đối xử công bằng với cả đàn ông xấu trai.

18. Cho mọi người biết bạn đang "khát chồng" như thế nào rồi, đừng giấu giếm.

Bài báo 129 cách để quý cô tóm được một ông chồng từ năm 1958 sẽ khiến bạn nhận ra thế giới này đã thay đổi quá nhiều! - Ảnh 6.

19. Hãy tập chơi đá bóng, nhưng phải giả vờ thua.

20. Đừng xin việc ở mấy công ty mà phần đông là phụ nữ.

21. Ứng tuyển làm nhân viên bán đồ câu cá.

22. Lên máy bay, tàu, xe buýt - hãy chọn chỗ cạnh đàn ông mà ngồi.

23. Tham gia tất cả những buổi họp lớp, khả năng cao ở đó sẽ có đàn ông góa vợ.

24. Chơi bời với mấy cô xinh đẹp, quyến rũ - biết đâu sẽ được người ta bắt mối bồ cũ cho.

25. Thường xuyên về thăm gia đình và hàng xóm láng giềng, biết đâu cậu trai thò lò mũi xanh thuở bé giờ đã đẹp trai phong độ lắm rồi?

Bài báo 129 cách để quý cô tóm được một ông chồng từ năm 1958 sẽ khiến bạn nhận ra thế giới này đã thay đổi quá nhiều! - Ảnh 7.

26. Tránh chơi với mấy cô mặt mũi rầu rĩ vì khả năng cao sẽ bị ảnh hưởng, đàn ông không khoái phụ nữ cau có chút nào.

27. Tìm việc làm thêm ở các phòng họp.

28. Chuyển chỗ ở càng nhiều càng tốt.

29. Đi nghỉ dưỡng, hãy chọn khách sạn be bé thôi - nó giúp tăng tỷ lệ gặp gỡ đàn ông lạ mặt.

30. Học vẽ và mang toan vẽ ra ngồi bên ngoài trường kỹ thuật (nơi tập trung rất nhiều đàn ông).

Theo Moon Child

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại