Mạng lưới phòng thủ tên lửa hiện đại của Nhật Bản “bất lực” trước Triều Tiên?

Minh Thu |

Năng lực phòng thủ của Nhật Bản đang bị nghi ngờ, do Tokyo được cho đã thất bại trong việc theo dõi quỹ đạo bay của một số loại tên lửa tầm ngắn thế hệ mới mà Triều Tiên phóng thử trong thời gian gần đây.

Japan Times đưa tin, một số tên lửa của Triều Tiên với tầm bắn được cho vươn tới lãnh thổ Nhật Bản đã thoát khỏi mạng lưới radar theo dõi của Nhật Bản là nhờ tầm bay thấp và quỹ đạo bay bất thường. Do đó, Tokyo cho rằng Triều Tiên đang nỗ lực phát triển các loại vũ khí nhằm vượt mặt mạng lưới phòng thủ tên lửa mà Nhật Bản hiện sử dụng.

Theo nguồn tin chia sẻ với Japan Times, chính phủ Nhật Bản hiện đặc biệt quan ngại về chương trình phát triển công nghệ vũ khí của Triều Tiên. Đây là lý do Nhật Bản cân nhắc đưa vào hoạt động nhiều hơn 2 tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ Aegis nhằm bao quát tầm bay thấp và tăng cường chức năng radar.

Ngoài ra, việc Hàn Quốc quyết định từ bỏ hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản cũng khiến chính quyền Tokyo lo lắng, trong bối cảnh Nhật Bản không thể phát hiện một số tên lửa được Triều Tiên phóng thử còn quân đội Hàn Quốc lại thành công.

Việc Nhật Bản để "lọt lưới" các tên lửa có tầm bắn vươn tới lãnh thổ quốc gia ngay giai đoạn đầu cũng sẽ khiến quân đội Nhật Bản khó có thể đánh chặn hoặc đưa ra những biện pháp cần thiết như sơ tán người dân.

Trong các vụ phóng thử tên lửa từ tháng 5 - 9/2019, Triều Tiên đã cho phóng loạt tên lửa có hình dạng và năng lực khác nhau. Trong đó, một số tên lửa được Triều Tiên phóng thử có tầm bay dưới 60 km. Thậm chí, một số tên lửa của Triều Tiên còn tránh được sự phát hiện của tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis mà Lực lượng Phòng vệ Biển triển khai trên biển Nhật Bản cũng như mạng lưới radar được lắp đặt trên lãnh thổ Nhật Bản do Lực lượng Phòng không điều hành.

Còn theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc, trong số những tên lửa Triều Tiên đã phóng thử có KN-23, một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn thế hệ mới.

Nói cách khác, KN-23 tương tự như tên lửa đạn đạo hiện đại được Nga sản xuất và có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Nhật Bản. Ngoài ra, KN-23 còn được cho có quỹ đạo bay bất thường.

Trước đó, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cấm Triều Tiên phóng thử các tên lửa đạn đạo. Song Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho rằng các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn được Triều Tiên thực hiện kể từ hồi tháng Bảy là không hề nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại