Nhà báo Phạm Trung Tuyến: 'Tôi có cơ sở để hy vọng Lotus sẽ ít tin rác, tin nhảm hơn so với Facebook'

Hoàng Đan |

Nhà báo Phạm Trung Tuyến nói, ông khá hào hứng với nguyên tắc lấy nội dung để thu hút người dùng của mạng xã hội Lotus.

Lotus sẽ tạo ra các cơ chế hiệu quả thu hút những người sản xuất nội dung có trách nhiệm

Lễ ra mắt mạng xã hội "Made in Viet Nam" - Lotus, sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội vào tối 16/9.

Trước thềm sự kiện đang gây chú ý này, nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông, đã chia sẻ góc nhìn của ông về việc người Việt làm mạng xã hội, cũng như những kỳ vọng về mạng xã hội Lotus - nằm trong các ứng dụng miễn phí nổi tiếng nhất Việt Nam dù chưa chính thức khởi động.

Theo nhà báo Phạm Trung Tuyến, ông nhìn nhận mạng xã hội như một nền tảng để kiếm tiền. Với góc nhìn đó, ông cho rằng Facebook đã rất thành công và không chỉ ở khía cạnh kiếm tiền.

"Cũng với góc nhìn đó, tôi cho rằng việc ra đời các trang mạng xã hội ở Việt Nam là điều tất yếu.

Khi Facebook thành công với thị trường toàn cầu, điều đó cũng có nghĩa một mạng xã hội tương tự, nhưng được tối ưu hóa các yếu tố văn hóa, xã hội, tập tính cho một cộng đồng có quy mô nhỏ hơn, cũng có khả năng thành công với quy mô tương ứng.

Mặc dù vậy, khi Facebook đã trở nên quá phổ cập với người Việt như hiện nay, việc một mạng xã hội của Việt Nam giành được thị phần là điều không dễ.

Vì thế, tôi đánh giá rất cao sự dũng cảm của các nhà đầu tư. Tôi tin, họ nhìn thấy phần nào những lợi thế cạnh tranh của mình tại thị trường này", ông Tuyến nêu.

Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông chia sẻ, khó khăn lớn nhất đối với các mạng xã hội ở Việt Nam là đối thủ quá mạnh. Thậm chí, Facebook đã trở nên quá quen thuộc đối với phần lớn người dùng Việt Nam, khiến nhiều người lệ thuộc, nghiện.

Hiện tại, Facebook chưa bộc lộ quá nhiều điểm yếu khiến người dùng nghĩ tới việc từ bỏ nó.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến: Tôi có cơ sở để hy vọng Lotus sẽ ít tin rác, tin nhảm hơn so với Facebook - Ảnh 2.

Đồ họa: Mạnh Quân.

Một mạng xã hội mới ra đời - để thành công, ông Tuyến cho rằng phải đồng thời thỏa mãn những điều mà người dùng chưa hài lòng đối với Facebook, vừa phải mang lại trải nghiệm vượt trội so với những điều mà người dùng vốn đang hài lòng với Facebook. Nó phải tạo ra động lực đủ lớn để người dùng mạng xã hội sử dụng một lựa chọn thay thế Facebook.

"Với những thông tin bản thân biết cho đến lúc này về Lotus, tôi khá hào hứng với nguyên tắc lấy nội dung để thu hút người dùng của mạng xã hội này.

Điều đó khiến Lotus có vẻ gần với báo chí truyền thống và tôi có cơ sở để hy vọng Lotus sẽ ít tin rác, tin nhảm hơn so với Facebook hiện nay.

Tôi kỳ vọng Lotus sẽ theo đuổi nguyên tắc này bằng cách tạo ra những cơ chế hiệu quả nhằm thu hút những người sản xuất nội dung có trách nhiệm.

Khi đó, người dùng mạng xã hội ở Việt Nam, dù có tiếp tục sử dụng Facebook nhưng vẫn có nhu cầu đến với Lotus như một lựa chọn có nhiều sự tin cậy hơn", ông Tuyến chia sẻ.

Để nói một câu về Lotus, ông Tuyến đánh giá dự án này: "tham vọng". Còn nếu được thêm một nhận xét nữa, ông bảo: Lotus "lãng mạn"".

"Tôi tin người Việt có khả năng thực hiện mọi ước mơ của mình nếu theo đuổi đến cùng. Hầu hết những ước mơ không tới đích của người Việt đều vì bỏ cuộc giữa chừng khi gặp phải sự hoài nghi của cộng đồng.

Sự hoài nghi đối với ước mơ lãng mạn là một đặc tính của dân tộc, nên nếu thấu hiểu đặc tính ấy để kiên trì vượt qua, thành công sẽ đến", nhà báo Phạm Trung Tuyến bày tỏ.

Nhà báo Vũ Kiều Minh: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của Lotus

Nhà báo Vũ Kiều Minh, Tổng Thư ký Tòa soạn Hội tụ Báo Nông thôn Ngày nay, cho rằng sự ra đời của Lotus sẽ làm phong phú thêm cho thị trường mạng xã hội, giúp người dùng có nhiều lựa chọn.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến: Tôi có cơ sở để hy vọng Lotus sẽ ít tin rác, tin nhảm hơn so với Facebook - Ảnh 3.

"Đây là mạng xã hội của người Việt phát triển nên tôi hy vọng nó sẽ có nhiều tính năng phù hợp với người Việt. Quan trọng hơn, mong Lotus sẽ chống được tình trạng tin giả, tin xấu độc tràn làn trên các trang mạng xã hội nước ngoài mà chúng ta không kiểm soát được.

Tôi kỳ vọng sẽ có nhiều người Việt, cả người nước ngoài yêu thích, sử dụng MXH mới này và nó đáp ứng được nhu cầu chia sẻ, tiếp nhận thông tin, trao đổi tâm tư tình cảm của người Việt trên đó.

Tôi mong đây là mạng xã hội lành mạnh dành cho những ngươi ưa thích sản phẩm công nghệ thuần Việt", ông Minh bày tỏ và đúc rút ngắn gọn trong một câu: "Lotus hiện đại, thân thiện và đáng tin cậy".

Nhà báo Phạm Trung Tuyến: Tôi có cơ sở để hy vọng Lotus sẽ ít tin rác, tin nhảm hơn so với Facebook - Ảnh 4.

Đồ họa Mạnh Quân.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của mạng xã hội Lotus vì tôi biết những người thực hiện đã dành nhiều tâm huyết và công sức vào đó.

Người Việt không thua kém thế giới về trình độ công nghệ và năng lực tiếp thu cái mới, chỉ là tiếp thu và phát triển những công nghệ đó cho phù hợp với người Việt. Nếu nó đáp ứng được những nhu cầu và đánh trúng những đòi hỏi của người dùng thì sản phẩm đó sẽ thành công.

Tôi tin điều này, vì VCCorp đã thành công với nhiều sản phẩm công nghệ và truyền thông nhờ biết cách kết hợp công nghệ hiện đại của thế giới với đặc trưng tính cách của người Việt", ông Minh bày tỏ tin tưởng.

Mạng Xã Hội Lotus (https://lotus.vn) được đầu tư và phát triển bởi Công ty cổ phần VCCorp. Lotus là mạng xã hội xoay quanh nội dung, lấy người dùng là trọng tâm.

Ngày 16/9 tới, mạng xã hội Lotus sẽ ra mắt và bắt đầu chạy chính thức. Lễ ra mắt sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang chủ Lotus.vn và kênh VTC1 lúc 19h30 ngày 16/9. Đáng chú ý là dù chưa chạy chính thức nhưng Lotus đã lọt vào tốp ứng dụng phổ biến nhất Việt Nam trên App Store.

Theo tuyên bố của Tổng giám đốc Công ty cổ phần VCCorp Nguyễn Thế Tân, Lotus sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm hoàn toàn khác so với những ứng dụng mạng xã hội trước đó.

Tải ứng dụng Mạng Xã Hội Lotus tại: http://bit.ly/2m6uJ36


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại