Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus (bản thử nghiệm)

Nhóm phóng viên |

21:59 ngày 16/09/2019

VCCorp: "Chúng tôi cam kết trung thành phục vụ người dùng mạng xã hội Lotus"

Ông Nguyễn Thế Tân – Tổng Giám đốc VCCorp lên sân khấu gửi lời cảm ơn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. 

Ông Thế Tân gửi lời cảm ơn đến các vị đại biểu, các khách mời, người dùng đã tin tưởng Lotus. Cảm ơn các cơ quan báo đài trên toàn quốc đã đến tham dự buổi ra mắt.

"Chúng tôi xác định việc ra mắt mạng xã hội ngày hôm này là một khởi đầu...Chúng tôi cam kết trung thành phục vụ người dùng mạng xã hội Lotus", CEO VCCorp bày tỏ.

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 1.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 2.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 3.

21:50 ngày 16/09/2019

[VIDEO] Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông: "Chúng ta có mặt ở đây để bày tỏ sự trân trọng với lòng dấn thân của một doanh nghiệp Việt Nam"

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ ra mắt MXH Lotus

21:43 ngày 16/09/2019

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông: Có niềm tin người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Vương Vũ Thắng; ông Nguyễn Thế Tân; nhà báo Trần Mai Anh; diễn viên Lan Ngọc; cầu thủ Quang Hải đã bước lên sân khấu tiến hành việc chuẩn bị chính thức cho ra đời mạng xã hội Lotus.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sau đó đã có bài phát biểu chào mừng sự kiện quan trọng này.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, hôm nay đến đây ông có cảm giác, hơn 10 năm mới được nghe mọi người nói về cách tiếp cận mới cho một mạng xã hội và có niềm tin người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm. 

"Khi nghe Tổng giám đốc VCCorp giới thiệu, tôi nghĩ, người Việt tại sao không nghĩ rằng có rất nhiều Steve Jobs Việt Nam.

Mạng xã hội Lotus thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào chúng ta. Chính những người dùng, trải nghiệm Lotus cùng phát triển Lotus với VCCorp. Không có sự sáng tạo nào lớn hơn sự sáng tạo của chính những người dùng và đó chính là sức mạnh của Việt Nam, sức mạnh của chính chúng ta", Bộ trưởng Hùng nói.

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 1.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 2.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ, Internet có những chu kỳ 15 năm, chu kỳ thứ nhất, tức là 15 năm thứ nhất là xây dựng nền tảng của một thế giới trực tuyến với các tên tuổi như Microsoft… Chu kỳ thứ 2, tức là 15 năm thứ 2 là điện thoại di động, truyền thông xã hội, kinh tế nền tảng với các tên tuổi như Facebook, Google, Apple. 

Hai chu kỳ nay đều gắn với các công ty Internet. Phần nhiều là các công ty toàn cầu.

Chu kỳ thứ 3 có thể coi như bắt đầu từ năm 2015, khi Internet sẽ được tích hợp vào mọi phần cuộc sống của con người, những tên tuổi mới sẽ xuất hiện.

Sẽ không chỉ còn là những công ty Internet nữa, không chỉ là content và community mà phải có thêm ngữ cảnh, một ngữ cảnh cụ thể sẽ sinh ra tri thức và giá trị cụ thể. 

Một ngữ cảnh Việt Nam, một bài toán Việt Nam sẽ phải có một lời giải Việt Nam. 

Làn sóng thứ 3 này sẽ là cơ hội cho các công ty địa phương sử dụng công nghệ toàn cầu để giải bài toán địa phương. Làn sóng Internet thứ 3 này cũng cần một văn hóa mới, văn hóa hợp tác. Không phải là sự phá hủy mang tính thay thế của làn sóng thứ 2 mà là sự phá hủy mang tính hợp tác.

Mạng xã hội rồi cũng cần cách tiếp cận mới, giá trị khổng lồ được cộng động tạo ra không thể một người làm nền tảng được hết mà phải cần chia sẻ. Cộng đồng có nhu cầu kiểm soát luật chơi, họ phải làm chủ nhân luật chơi, chứ không phải nạn nhân của các thuật toán giấu kín.

Nền tảng có thể là toàn cầu nhưng cho phép tạo ra những context, giải những bài toán mang tính ngữ cảnh. Đã là nền tảng phải đủ sạch để tạo ra môi trường lành mạnh, những gì vi phạm những giá trị cốt lõi của nhân loại, đạo đức xã hội phải được nền tảng tự động loại bỏ để hợp tác với các ngành, với các cá nhân đưa lên nền tảng những giá trị mới. 

Doanh nghiệp nền tảng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng, không như gần đây một số doanh nghiệp để lộ, lọt dữ liệu cá nhân, thậm chí bán dữ liệu cho bên thứ 3.

"Mạng xã hội Lotus hôm nay chúng ta chứng kiến khai trương chính là một sản phẩm của làn sóng Internet thứ 3"

"Mạng xã hội Lotus hôm nay chúng ta chứng kiến khai trương chính là một sản phẩm của làn sóng Internet thứ 3, một tiếp cận theo cách mới. Chúng ta thấy sự cam kết của Lotus, sự cam kết hợp tác, cam kết chia sẻ lợi ích, nội dung lành mạnh để lan tỏa năng lượng tích cực, cam kết cá thể hóa, cam kết tiếp cận có ngữ cảnh, cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân.

Những cam kết này là để giải quyết những nhu cầu mới và được giải quyết thông qua các công nghệ mới nhất và thông qua đội ngũ phát triển nhiệt huyết.

Trong thế giới kinh doanh mà người thắng cuộc gần như hưởng lợi tất cả thì những người đi sau chỉ có một cách duy nhất là có cách tiếp cận mới mang tính khác biệt, đột phá. Bất cứ cách tiếp cận nào rồi cũng bộc lộ những khuyết tật. 

Bài toán được giải, nhu cầu được thỏa mãn thì những nhu cầu mới lại xuất hiện. Những công nghệ mới có tính đột phá sẽ ra đời và làm xuất hiện những mô hình kinh doanh mới đáp ứng những nhu cầu mới của thị trường, người dùng. Bởi vậy, những công ty star-up mới, khởi nghiệp sẽ phải thay thế những gã khổng lồ.

Và đó chính là sự tiến hóa, như quy luật muôn đời vậy. Các công ty star-up Việt Nam như một niềm tin này để thành lập.

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 5.

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây như một lòng trân trọng sự dấn thân của doanh nghiệp công nghệ VN đầu tư vào lĩnh vực khó, bước vào thị trường đã bị thống trị bởi những gã khổng lồ toàn cầu, làm một việc mà không ít các doanh nghiệp Việt đã thử và thất bại, làm một việc mà tâm lý xã hội chung cho là không khả thi. Nhưng nếu VCCorp không làm, không ai làm nữa và không chỉ ở đây mà các vùng khác thì Việt Nam chúng ta sẽ ra sao?

"Nếu VCCorp không làm, không ai làm nữa và không chỉ ở đây mà các vùng khác thì Việt Nam chúng ta sẽ ra sao?" - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

VCCorp sở hữu nhiều lợi thế khi phát triển mạng xã hội, là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và nội dung số. Với hơn 13 năm hình thành, phát triển, VCCorp đã xây dựng được một hệ sinh thái Internet rộng lớn với đa dạng sản phẩm sáng tạo, hữu ích trong nhiều lĩnh vực như quảng cáo trực tuyến, thương mại điện tử, trò chơi điện tử, phủ sóng trên 90% người sử dụng Internet, mạng di động và có đóng góp lớn vào sự phát triển của Internet Việt Nam.

Việt Nam là nước đi sau, sẽ không còn bất kỳ việc gì dễ cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không nhìn đó chỉ là thách thức mà còn là cơ hội nữa. Bởi vì việc dễ không bao giờ tạo ra người tài, việc trung bình tạo ra người trung bình, việc khó tạo ra người giỏi và việc vĩ đại tạo ra người vĩ đại.

Sắp tới đây, Bộ TT-TT sẽ đặt ra nhiều hơn nữa các bài toán khó có thể rất khó nhưng sẽ luôn là bài toán nếu thành công sẽ mang lại giá trị kinh tế lớn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ICT.

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 7.

Mạng xã hội Lotus là sự gặp nhau của những người làm công nghệ, khát khao một mạng xã hội đời mới, cách tiếp cận, công nghệ mới, đáp ứng những nhu cầu mới và những nhà đầu tư VN có khát vọng về VN hùng cường kết hợp với chương trình made in VN của chính phủ.

"Mạng xã hội Lotus là sự gặp nhau của những người làm công nghệ, khát khao một MXH đời mới" - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Chúng ta cần nhiều hơn nữa sự kết hợp của 3 bên này để giải quyết nhiều bài toán hơn nữa của đất nước, nhất là những bài toán lớn mang tính nền tảng, căn bản để giúp VN phát triển.

Chặng đường mà Lotus phải đi sẽ còn dài và nhiều khó khăn phía trước … nhưng cái mà Lotus cần kiên trì là nghĩ lớn, giải quyết đúng bài toán, mô hình kinh doanh rõ ràng và cách tiếp cận khác biệt. Các khó khăn khác chỉ nên coi là lửa thử vàng, là cơ hội tôi luyện.

Xin chúc cho Lotus kiên trì mục tiêu để thành công, thành công để gây cảm hứng cho các doanh nghiệp VN khác đang dấn thân made in VN, tạo ra các sản phẩm công nghệ VN, để từ đó đi ra toàn cầu.

Thành công của Lotus sẽ góp phần đến năm 2020, người dùng các mạng xã hội VN sẽ tương đương người VN dùng các mạng xã hội nước ngoài", Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ.

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 9.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 10.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 11.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 12.

Lotus lan tỏa sự hướng thiện, lòng nhân ái

Nhà báo Trần Mai Anh chia sẻ: "Bất cứ ai cho dù chỉ là một đứa trẻ hay là một người bình thường nhất đều có thể thay đổi số phận khác, đều có thể làm cho cuộc sống trở lên tốt đẹp hơn bằng lòng nhân ái của chính mình. Sự hướng thiện chính là phép màu mà chúng ta đang nắm giữ.

Không dùng phép màu để tạo ra những câu chuyện cổ tích, để tạo ra, sinh ra, làm nên mỗi con người và mạng xã hội Lotus mang đến cho chúng tôi những cơ hội để lan tỏa điều này".

MXH Lotus sẽ mang đến cho tôi thêm nhiều cơ hội để lan tỏa

Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc: "Tôi đã từng có một cuộc sống hết sức khó khăn, rồi một sự khởi đầu như mơ, và những thời gian đầy thử thách tiếp sau đó, vì vậy tôi hiểu giá trị cuộc sống, trân trọng những may mắn mà mình có được.

Mọi người nghĩ một ngôi sao tự tạo ra khoảng cách với phần còn lại để giữ gìn hình ảnh, có nhiều người khác thì cho rằng ngôi sao là một cái gì đó thật sự xa cách, nhưng tôi không nghĩ vậy.

Điều một ngôi sao cần thể hiện nhất chính là tác phẩm của mình, là những gì mà mình cống hiến. Tôi muốn gần gũi với cuộc sống, gần gũi với khán giả của mình, để trở thành một phần của đời sống, mà mang những gì tôi có được từ đời sống làm phong phú các tác phẩm của mình. Và mạng xã hội Lotus sẽ mang đến cho tôi thêm nhiều cơ hội để lan tỏa những giá trị đó".

Lan tỏa "Niềm tự hào những giá trị Việt Nam"

Cầu thủ Quảng Hải bày tỏ: "Dân tộc chúng ta có một lịch sử đầy tự hào, những trang vàng nhắc nhở chúng ta rằng, đứng trước bất kỳ người khổng lồ nào chúng ta cũng chưa bao giờ bị lép vế. Với bóng đá cũng vậy, từ khi là một đứa trẻ tôi đã cảm nhận sâu sắc điều đó, nó theo tôi và những đồng đội của mình vào từng giấc ngủ.

Niềm tự hào dân tộc, khát vọng biến những điều không thể thành có thể hun đúc chúng tôi mỗi ngày, giúp tôi biến thách thức thành động lực, biến sức ép thành thành công, biến mỗi giải đấu thành những chiến công rực rỡ. Tôi gọi đó là "Niềm tự hào của những giá trị Việt Nam". Và mạng xã hội Lotus sẽ mang đến cho tôi thêm nhiều cơ hội để lan tỏa những giá trị đó".

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 16.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 17.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 18.

21:31 ngày 16/09/2019

Các tính năng của MXH Lotus

Ông Nguyễn Thế Tân,Tổng Giám đốc VCCorp giới thiệu, phân tích thêm về các tính năng riêng của mạng xã hội Lutos, như “Thư Mục/Kênh”, chức năng “Bình Luận Sâu”, chức năng “Ngữ Cảnh Thông Minh” hay chức năng “Xem Ảnh Không Ngừng”...

Về mục tiêu của mạng xã hội Lutos trong thời gian tới, sẽ phấn đấu đạt 4 triệu người dùng ban đầu, sau đó đến mốc 20 triệu, 50 triệu và 60 triệu...

[VIDEO] Các tính năng riêng của mạng xã hội Lutos


[VIDEO] Trong Lotus, chúng ta tạo ra 3 feeds

21:23 ngày 16/09/2019

"Tôi rất thích tính năng chuyên sâu của MXH Lotus"

Đạo diễn Việt Tú chia sẻ, một trong những tính năng của mạng xã hội Lotus mà ông rất thích là chuyên sâu.

Ông nói, là người sử dụng mạng xã hội khá muộn, ông nghĩ rằng, nếu ở trong khán phòng này, chắc là tuổi dùng mạng xã hội của ông chỉ đáng hàng con, cháu nhưng người mà "tôi nghĩ là anh chính là ông Lại Văn Sâm, bởi tôi dùng mạng xã hội trước một tháng".

Tuy nhiên, ông nói điều quan tâm nhất là sự chuyên sâu, bởi mỗi khi ông theo dõi các bài viết rất hay của bạn bè trên mạng xã hội về các vấn đề đều muốn làm như vậy.

"Ví dụ, giữa năm vừa rồi, tôi muốn chia sẻ về nghệ thuật đương đại, những bậc thầy đi xem, gặp gỡ trên thế giới… nhưng tôi tin rằng, nếu chỉ viết đơn thuần về họ thì những bài viết của tôi thực sự sẽ rất ít người quan tâm.

Khi đó, tôi thấy, trước hết, bạn bè của tôi rất ít ỏi nên liệu những bạn bè trong friend list có thấy bài hiện trên tường hay không và tôi cũng không muốn phiền những người trong friend list nhưng lại không quan tâm vấn đề muốn chia sẻ hoặc đơn thuần thấy bài viết trên tường click like, share vì nhân đạo.

Tôi muốn khi những người tương tác với tôi click like, share sẽ đọc, có sự quan tâm bài viết đó, muốn chia sẻ, bình luận…

Nhưng vì lúc đó, chưa có Lotus nên tôi đành phải pha trộn vào đó một số thông tin "màu mỡ, riêu cua"…", ông Tú chia sẻ.

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 1.

Đạo diễn Việt Tú

Ông Tú nói thêm: "Với Lotus, tôi có thể thỏa mái viết những thứ chuyên sâu và khi viết phân vùng thành các thư mục, người quan tâm có thể vào trang đó để theo dõi. 

Hàng ngày khi có bài viết mới thì người quan tâm có thể nhận được thông báo và dù người đó có tắt thông báo vẫn có thể vào các thư mục xem bài viết mới mà họ quan tâm.

Tôi nghĩ Lotus có tính năng nữa rất thích đó là thay đổi cách đọc thụ động".

Ông nhấn mạnh, chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên sử dụng khi mạng Lotus ra đời.

Một số hình ảnh bên trong buổi ra mắt MXH Lotus: 

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc chiến lược sản phẩm và cầu thủ Quang Hải

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 3.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 4.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 5.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 6.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 7.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 8.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 9.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 10.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 11.

20:31 ngày 16/09/2019

"Chiến lược của mạng xã hội Lotus là lấy nội dung làm vua, và lấy nội dung đó phục vụ các thượng đế"

Trong khoảng hơn 10 phút đầu chia sẻ về mạng xã hội Lotus, ông Nguyễn Thế Tân – TGĐ VCCcorp nói: "Chiến lược của mạng xã hội Lotus là lấy nội dung làm vua, và lấy nội dung đó phục vụ các thượng đế".

Theo ông Nguyễn Thế Tân, mạng xã hội Lotus sẽ cung cấp Format chuyên nghiệp cho người chuyên nghiệp. 

Đặc biệt, với Lotus còn xuất hiện token và hệ thống năng lượng tích cưc. Theo đó, với việc sáng tạo nội dung hay đơn giản chỉ là đọc, chia sẻ nội dung, người dùng cũng sẽ nhận được token. Có người có thể tích lũy hàng triệu, hàng trăm token. 

"Chúng tôi sẽ không bán token và không tạo ra kho hàng tỷ token để ai bỏ tiền ra mua. Chỉ khi có nội dung hay sinh ra thì token được sinh ra", ông Tân nói.

Bằng số token nhận được, theo ông Tân, người dùng có thể sử dụng nó để tặng cho người khác hoặc đẩy bài viết đến rộng rãi với cộng đồng hơn. 

"Rất nhiều người muốn nút dislike, bức xúc, tặng nút bức xúc nhưng quan điểm của chúng tôi bức xúc tạo ra bức xúc, tích cực tạo ra tích cực, giải pháp. Không phải chúng tôi không hiểu người dùng không có bức xúc, nhưng chúng tôi muốn năng lượng đó thay vì bức xúc thì chuyển hóa thành tích cực và ở đây, hệ thống chỉ có tích cực thôi...", ông Tân nói thêm.

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 1.

[VIDEO] Giám đốc chiến lược sản phẩm: Lotus lấy người dùng làm trọng tâm

Giám đốc chiến lược sản phẩm: Lotus lấy người dùng làm trọng tâm

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc chiến lược sản phẩm, chia sẻ: "Khi thiết kể mạng xã hội Lotus thì chúng tôi đã nghĩ phải làm sao có nhiều tính năng mới để người sử dụng tốt hơn".

Ông nói: "Chúng tôi lấy người dùng làm trọng tâm nên muốn họ sử dụng làm sao được tối ưu sản phẩm... Nội dung ở trên mạng có rất nhiều thể loại khác nhau như bất động sản, thời trang, maketing...vv..".

Ông Tuấn lấy ví dụ về tính năng của mạng xã hội Lutos có thể kết hợp với hãng hàng không Vietjet để người dùng đặt vé máy bay, đặt trước các loại hàng hóa, hành lý khi bay.. cũng có thể kết hợp với các công ty du lịch đặt trước các tua, các tuyến đi, điểm đến...vv

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 3.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc chiến lược sản phẩm

20:15 ngày 16/09/2019

Tính năng quan trọng nhất xây dựng xung quanh Lotus là làm sao có khả năng kể chuyện bằng hình ảnh

Trước khi bước vào buổi lễ ra mắt, các khách mời đã được xem đoạn clip ngắn với nội dung "Xin chào mạng xã hội Lotus".

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty VCCorp, ông Nguyễn Thế Tân, Tổng Giám đốc, đã lên giới thiệu ra mắt mạng xã hội Lotus.

Khi ông Nguyễn Thế Tân bước lên sân khấu, một tràng vỗ tay lớn đã được vang lên. 

Mở đầu phần chia sẻ, ông Nguyễn Thế Tân cho biết, trong vòng 10 năm qua, khi ông ở trên môi trường mạng, gặp rất nhiều, theo dõi rất nhiều nhưng nhận thấy những việc gặp, theo dõi, tranh luận đó không đem lại cho mình cảm giác hạnh phúc, cảm giác thoả mãn, thoải mái khi trên môi trường, không gian mạng.

"Vì thế, suốt thời gian tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vậy làm thế nào để khi chúng ta lên mạng phải làm gi đấy để cảm thấy cảm giác thỏa mãn, thoải mái chứ không phải cảm giác băn khoăn, khó chịu trong những cuộc tranh luận.

Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy một số cách làm. Khi mình nhìn thấy một cái đẹp đem lại hạnh phúc, khi thông tin, kiến thức chuyên sâu, chuyên môn đem lại cho mình cảm giác thoải mái. Khi mình nhìn thấy một hình đẹp, đáng xúc động đem lại cho mình cảm xúc rất tốt. 

Vì thế, chúng tôi xây dựng mạng làm sao có khả năng truyền tải những việc đó. Việc đầu tiên, tính năng quan trọng nhất chúng tôi xây dựng xung quanh Lotus là làm sao có khả năng kể chuyện bằng hình ảnh. Với những hình đẹp, ấn tượng có khả năng mang lại cho chúng ta cảm xúc đẹp", ông Tân chia sẻ.

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc chiến lược sản phẩm trình bày về MXH Lotus.

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 2.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 3.

20:02 ngày 16/09/2019

Lễ ra mắt mạng xã hội Lotus chính thức bắt đầu

Đúng 20h, lễ ra mắt mạng xã hội Lotus chính thức bắt đầu.

Tham dự buổi lễ ra mắt mạng xã hội Lotus có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty VCCorp; ông Nguyễn Thế Tân, Tổng Giám đốc Công ty VCCorp. Bên cạnh đó là rất nhiều khách mời quan trọng khác.

Lúc 19h50, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có mặt tham dự sự kiện.

19:28 ngày 16/09/2019

"Tôi ấn tượng nhất với mạng xã hội Lotus là việc chú trọng về nội dung"

Có mặt tại Lễ ra mắt MXH Lotus, nhà báo Trần Mai Anh bày tỏ: "Tôi ấn tượng nhất với mạng xã hội Lotus là việc chú trọng về nội dung, hạn chế được rất nhiều fakenews, tin giả mà đấy là một điều mà lâu nay chúng ta rất thiếu. Bởi vì trong cuộc sống luôn phải đắn đo giữa thật và giả rất là mệt mỏi".

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 1.

Nhà báo Thái Khang (ICtnews) cho rằng, những mạng xã hội toàn cầu như Facebook, Youtube làm cho toàn cầu, còn với mạng xã hội Lotus là làm cho người Việt nên sẽ hiểu rõ được người Việt, đưa ra những tính năng, ứng dụng phục vụ tốt cho nhu cầu người Việt.

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 2.

Chia sẻ bên ngoài sân khấu, Á hậu Huyền My bày tỏ, cô rất ấn tượng với các tính năng tương tác, cấu hình đẹp, kết bạn... của MXH Lotus.

 "Mạng xã hội này là một cái tên nêu lên được sự biểu trưng cho Việt Nam bởi hoa sen là Quốc hoa. Nghe tên đã rất ấn tượng", - Huyền My nói.

[HÌNH ẢNH NHIỀU NGHỆ SĨ VÀ CẦU THỦ QUANG HẢI TẠI BUỔI RA MẮT MXH LOTUS]

Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 3.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 4.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 5.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 6.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 7.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 8.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 9.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 10.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 11.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 12.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 13.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 14.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 15.
Chính thức ra mắt mạng xã hội Lotus - Ảnh 16.

19:23 ngày 16/09/2019

Hàng loạt ngôi sao có mặt ở thảm đỏ Lễ ra mắt MXH Lotus

Ghế trong khu vực khán phòng đã gần được lấp kín. Rất đông khách mời là các nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp đình đám trong giới showbiz như Hương Giang, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Tú Anh, Phương Nga, Huyền My… các chuyên gia, doanh nhân, nhà báo... đã có mặt trong sự kiện ra mắt MXH Lotus.

Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 1.

K-ICM và JACK

Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 2.

Cầu thủ Quang Hải.

Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 3.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 4.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 5.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 6.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 7.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 8.

Nicky, nhóm trưởng của MONSTAR.

Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 9.

Á hậu Tú Anh.

Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 10.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 11.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 12.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 13.

Vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật.

Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 14.

Diễn viên Huyền Trang

19:04 ngày 16/09/2019

Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường Lễ ra mắt Lotus

Theo ghi nhận của PV, từ 18h30 rất đông khách mời đã đến tham dự sự kiện. Trước khi vào sân khấu, các vị khách được mời lên thảm đỏ với backdrop với dòng chữ Lễ ra mắt mạng xã hội Lotus.

Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 1.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 2.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 3.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến.

Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 4.

Chủ tịch Le Group - Lê Quốc Vinh

Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 5.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 6.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 7.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 8.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 9.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 10.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 11.
Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 12.

TS Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐ sáng lập Tâm Việt group

Chính thức ra mắt Lotus - Mạng xã hội của người Việt! - Ảnh 13.

18:24 ngày 16/09/2019

MXH Lotus và một số điểm "ĐẶC BIỆT"

- MXH Lotus bảo vệ người dùng: Kiểm duyệt chặt chẽ, có 'tick xanh', không bán dữ liệu riêng tư.

- MXH Lotus "made in Vietnam": "Mỗi người dùng là một nghệ nhân, ai cũng có thể trở thành chuyên gia".
- Lotus: Lấy nội dung làm trọng tâm, lấy token làm năng lượng nội dung.
- Sáng tạo nội dung trên Lotus: Đa dạng cách kiếm tiến, được bảo vệ danh tính.
- Lotus không có "kết bạn", chỉ có "quan tâm", luôn ưu tiên và thấu hiểu người dùng.

- Lotus không đi vào thị trường ngách, mà tìm ra và đánh trúng các nhu cầu lớn chưa đáp ứng tốt bởi những sản phẩm hiện hữu trên thị trường.

- MXH Lotus lọt tốp phổ biến nhất Việt Nam trên App Store từ khi chưa chính thức chạy.

18:21 ngày 16/09/2019

Lotus: Nội dung là Vua!

 Lotus của VCCorp có một cách tiếp cận hoàn toàn khác khi là mạng xã hội đầu tiên được sinh ra với tiêu chí "Content is King" - lấy nội dung làm trọng tâm.

Ông Nguyễn Thế Tân, Tổng Giám đốc VCCorp cho biết: "Vì sao Nội dung là Vua. Chúng tôi lấy ví dụ trường hợp K+ mua các trận bóng, nhờ đó mà có khối lượng khán giả lớn. Hay các rạp phim, khán giả đến rạp để xem phim bom tấn, không phải để ngồi. Tương tự như vậy, người ta đến MXH Lotus để xem nội dung hay chứ không phải chỉ mở app ra.

... Nội dung hiện nay trên một số mạng xã hội chưa đủ chuyên nghiệp do người dùng post lên bừa bãi.

Tính chuyên nghiệp của các nội dung bài đăng mạng xã hội nói chung hiện nay vẫn chưa cao. Một bức ảnh nhưng không được làm cẩn thận, một bài viết không được chăm chút câu chữ. Nội dung hiện nay trên Internet bị nặng về đọc quá nhiều, dù cũng có rất nhiều thứ để xem thay vì đọc nhưng hầu hết vẫn là những sản phẩm đơn giản, cắt ghép chưa được đầu tư, còn nhiều hạn chế".

Lotus - Mạng xã hội của người Việt được chờ đón những ngày qua đã chính thức ra mắt! - Ảnh 1.

18:19 ngày 16/09/2019

Dù chưa chạy chính thức nhưng Lotus đã lọt vào tốp ứng dụng phổ biến nhất Việt Nam trên App Store

Mạng Xã Hội Lotus (https://lotus.vn) được đầu tư và phát triển bởi Công ty cổ phần VCCorp. Lotus là mạng xã hội xoay quanh nội dung, lấy người dùng là trọng tâm.

Đáng chú ý là dù chưa chạy chính thức nhưng Lotus đã lọt vào tốp ứng dụng phổ biến nhất Việt Nam trên App Store.

Theo tuyên bố của Tổng giám đốc Công ty cổ phần VCCorp Nguyễn Thế Tân, Lotus sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm hoàn toàn khác so với những ứng dụng mạng xã hội trước đó.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại