Bồ nhí bị đại gia Singapore "chia tay đòi quà" phản công, tố ngược vợ cả

HẢI ANH |

Một phụ nữ Singapore sau khi bị người tình cũ - một đại gia - kiện đòi lại 2 triệu USD đã tố vợ của đại gia này mua chuộc người thuê nhà cô để lấy thông tin về giao dịch ngân hàng của cô.

Bà Angelina Jiang, 33 tuổi, đã ra làm chứng trong ngày thứ 5 của phiên điều trần vụ ông Toh Eng Tiah kiện đòi lại 2 triệu USD đã đưa cho bà trong giai đoạn từ tháng 12.2016 đến tháng 3.2017.

Ông Toh - chủ sở hữu ba công ty tái chế nói rằng số tiền này là một khoản vay. Trong khi đó, bà Jiang nói rằng đó là quà tặng.

Cả hai đã ký một hợp đồng cho vay trị giá 2 triệu USD vào ngày 24.3.2017 khi ông Toh đưa trước cho bà Jiang hơn 1 triệu USD. Sau đó, ông đưa cho bà thêm 872.000 USD khác.

Bồ nhí bị đại gia Singapore chia tay đòi quà phản công, tố ngược vợ cả - Ảnh 1.

Ông Toh Eng Tiah và vợ Chong Lee Yee. Ảnh: ST.

Theo bà Jiang, ông Toh đề nghị hai bên ký giấy tờ cho vay nhằm xoa dịu bởi bà Chong Lee Yee - vợ ông - phát hiện ông đã đưa số tiền lớn cho bà Jiang.

Bà Jiang cũng cho biết, ông Toh nói rằng vợ ông đang thu thập bằng chứng ngoại tình khi cặp vợ chồng này đang trong quá trình ly hôn. 

Bà Jiang cũng cáo buộc bà Chong, đã có sự giúp đỡ của Anson - một người thuê nhà bà Jiang -  để biết chính xác số tiền mà người chồng 55 tuổi đã đưa cho bà Jiang.

Theo người phụ nữ 33 tuổi, với lý do kiểm tra xem tiền thuê nhà đã được chuyển vào tài khoản chưa, Anson nhờ người giúp việc của bà Jiang cho xem sổ ngân hàng của bà Jiang và chụp ảnh lại các giao dịch đưa cho bà Chong.

Bà Jiang cho hay, chính ông Toh và người giúp việc đã kể lại cho bà việc này.

Tuy nhiên, Anthony Lee - luật sư của ông Toh cáo buộc bà Jiang đang bịa chuyện nhưng bà Jiang vẫn khăng khăng đây là sự thật.

Luật sư cũng cung cấp thêm những bức ảnh chụp tin nhắn mà bà Chong đã lấy từ điện thoại ông Toh, trong đó có những tin nhắn có nội dung hứa trả tiền cho ông Toh. Tuy nhiên, bà Jiang phủ nhận đã gửi những tin nhắn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại