Tàu hoả chạy 120km/h đâm xe tải ở Nhật Bản

SONG MINH |

Ít nhất 1 người chết và 30 người bị thương sau khi tàu tốc hành ở Nhật Bản chạy với tốc độ 120km/h đâm vào một xe tải chở trái cây khiến chiếc xe này nổ tung.

Ít nhất 1 người chết và 30 người bị thương sau khi tàu tốc hành ở Nhật Bản chạy với tốc độ 120km/h đâm vào một xe tải chở trái cây khiến chiếc xe này nổ tung.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 5.9 trên tuyến đường bận rộn từ Yokohama đi Tokyo, làm trật bánh 3 toa trước và làm vỡ cửa sổ của chiếc ô tô bị lật khi bị đoàn tàu đâm vào.

Chiếc xe tải bốc cháy, hàng trăm quả cam và chanh rơi tung toé dọc đường ray.

Tàu hoả chạy 120km/h đâm xe tải ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Ít nhất 1 người chết và 30 người bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh: Twitter/EPA

Theo công ty tàu hoả Keikyu, lái tàu đã phanh gấp nhưng quá muộn để tránh vụ va chạm.

Vụ tai nạn ở Yokohama là tai nạn hiếm hoi trong ngành đường sắt vốn nổi tiếng là đáng tin cậy ở Nhật Bản.

“Đội cứu hộ khẩn cấp đã đưa 30 người bị thương đi chăm sóc. Trong số những người bị thương nặng đã có 1 người tử vong” - tờ Daily Mail dẫn lời một quan chức Sở Cứu hoả cho hay.

Khoảng 500 người có mặt trên tàu khi vụ tai nạn xảy ra. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Một số hình ảnh vụ tai nạn:

Tàu hoả chạy 120km/h đâm xe tải ở Nhật Bản - Ảnh 2.
Tàu hoả chạy 120km/h đâm xe tải ở Nhật Bản - Ảnh 3.
Tàu hoả chạy 120km/h đâm xe tải ở Nhật Bản - Ảnh 4.
Tàu hoả chạy 120km/h đâm xe tải ở Nhật Bản - Ảnh 5.
Tàu hoả chạy 120km/h đâm xe tải ở Nhật Bản - Ảnh 6.

Ảnh: Reuters, AFP, EPA, Getty Images

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại