Quan tham TQ: Có người tình xinh đẹp vẫn chưa thỏa mãn, gặp khó khăn thì cầu "đại sư" ban phước

Thủy Thu |

Quan tham Hoàng Thọ Quý cũng luôn tỏ ra ngưỡng mộ các doanh nhân bởi những người này thường xuất hiện cùng các người đẹp trong mỗi sự kiện.

Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc CCDI, Hoàng Thọ Quý, cựu Thư ký trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội nhân dân thành phố Khâm Châu, Quảng Tây là một trường hợp quan tham điển hình ở Trung Quốc.

Hoàng Thọ Quý vừa muốn thăng quan, vừa muốn phát tài, nuôi dưỡng người tình, sinh con riêng, thậm chí để che giấu sự thật, ông này đã dùng danh nghĩa của em trai để đăng ký giấy khai sinh cho con.

Nhận hối lộ từ những ván bài

Theo tài liệu công khai, Hoàng Thọ Quý sinh năm 1963, quê ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Vào tháng 7/2017, Hoàng bị điều tra khi đang nắm cương vị Thư ký tưởng Ủy ban thường vụ Đại hội nhân dân thành phố Khâm Châu và bị cách chức, khai trừ đảng tịch sau đó hai tháng.

Thông báo của cơ quan điều tra cho biết, trước khi bị bắt Hoàng đã cố gắng xây dựng liên minh nhằm đối đầu với tổ chức nhưng bất thành. Đến ngày 23/5/2018, Hoàng Thọ Quý bị kết án 10 năm 6 tháng tù và bị phạt 1 triệu Nhân dân tệ.

Theo CCDI, trong những năm đầu công tác, Hoàng Thọ Quý rất nỗ lực trên cương vị công tác, thị trấn nơi ông này làm việc trở thành một trong những thị trấn phát triển nhất thành phố. Tuy nhiên, cùng với sự thăng tiến, Hoàng ngày càng biến chất.

Trong nhiệm kỳ làm Phó Chủ tịch quận Khâm Bắc, Hoàng Thọ Quý đã gặp Tăng Tường Dũng, - Phó giám đốc Phòng Giao thông vận tải quận Khâm Bắc bấy giờ. Tăng Tường Dũng không chỉ thường xuyên tiệc tùng và chơi bài với Hoàng Thọ Quý, mà còn cố tình thua tiền cho Hoàng trong mỗi ván bài. Anh ta thường mua những loại tương tự thuốc quý như mật gấu tặng Hoàng và hối lộ lượng tiền lớn tới 700.000 NDT.

Quan tham TQ: Có người tình xinh đẹp vẫn chưa thỏa mãn, gặp khó khăn thì cầu đại sư ban phước - Ảnh 1.

Hoàng Thọ Quý. Ảnh tư liệu

Đến năm 2009, sau khi Hoàng được bổ nhiệm làm Bí thư quận ủy Khâm Nam, Hoàng Thọ Quý đã giúp Tăng Tường Dũng trúng loạt gói thầu liên quan đến các công trình xây dựng ở Khâm Nam và Khâm Bắc.

Từ năm 2004 đến 2017, Hoàng Thọ Quý lợi dụng chức quyền trục lợi hơn 7 triệu RMB và hàng chục nghìn euro. Ngoài ra, ông này cũng nhận được nhiều tài sản hối lộ khác từ các cấp dưới.

Một tình nhân vẫn chưa thấy đủ

Báo Thanh niên Bắc Kinh cho biết, Hoàng Thọ Quý rất ngưỡng mộ các doanh nhân trong mỗi cuộc giao dịch bởi những người này thường được tháp tùng bởi nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Tại một tiệc tối năm 2007, Hoàng Thọ Quý đã gặp một cô gái trẻ đẹp họ Úc. Sau một thời gian thân mật, Úc chính thức trở thành tình nhân của Hoàng.

Sau đó, Úc yêu cầu Hoàng đầu tư một quán trà với số vốn lên tới 500.000 NDT. Hoàng sau đó tiếp tục mua tặng người tình một chiếc xe hơi trị giá 280.000 NDT và một ngôi nhà 300.000 NDT. Tổng số tiền Hoàng đầu tư cho Úc khoảng hơn 1,6 triệu NDT.

Tuy nhiên, có được Úc, Hoàng vẫn chưa hài lòng, ông này muốn sinh một cậu con trai để nối dõi tông đường.

Năm 2014, dưới sự giúp đỡ của đối tác họ Phan, Hoàng tìm được tình nhân mới là cô gái họ Bành. Bành sau đó đã sinh con trai cho Hoàng vào tháng 4/2017. Để tránh bị người khác phát hiện ra, Hoàng Thọ Quý đã đăng ký khai sinh cho con trai mình bằng tên của em trai.

Đáng chú ý là, khi Hoàng Thọ Quý vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sinh con quý tử, nhiều nhân vật liên quan đến y đã bị điều tra. Lúc này, Hoàng vừa mớm khẩu cung cho những đối tượng này nhằm đối kháng tổ chức, vừa tìm "đại sư" nhằm cầu nguyện ban phước "vượt qua nguy hiểm".

"Cái giá của nữ sắc quá cao, làm tổn thương gia đình, bại hoại đạo đức", Hoàng Thụ Quý nói, "Sinh con trai ra mà không có khả năng nuôi nấng khiến con trai lẻ loi hiu quạnh, không thể nhận được tình yêu đáng được hưởng từ người cha, hủy hoại cuộc sống của con trai, sinh con trai như vậy còn đau đớn hơn cả không có con trai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại