Lý do sâu xa sau việc Mỹ “qua mặt” Nga, Syria, cố tình âm thầm tấn công vào Idlib

Vũ Thu Hương |

“Người Mỹ tấn công vào Idlib nhằm phá hủy thỏa thuận Sochi và kéo dài cuộc xung đột quân sự”, ông Amin Hteit cho biết.

Theo Sputnik, nhà phân tích quân sự và Tướng quân đội đã nghỉ hưu của Leban Amin Hteit nhận định các cuộc không kích hôm 31/8 của Lầu Năm Góc vào Idlib, Syria có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực bởi động thái này phá hoại các nỗ lực của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn các cuộc tấn công và thành lập một sự ổn định chính trị mới.

Các cuộc không kích gần đây của lực lượng không quân Mỹ ở tỉnh Idlib diễn ra đúng vào dịp Nga và Syria ngừng tấn công vào vùng giảm xung đột ở đây. Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo về việc Washington không thông báo trước cho các bên đang triển khai lệnh ngừng bắn, Moscow và Ankara, ở khu vực Idlib. Và hoạt động này gây nguy hiểm cho thỏa thuận ngừng bắn.

"Mỹ không muốn cuộc xung đột ở Idlib diễn ra theo đúng kịch bản của Nga", nhà phân tích quân sự và Tướng quân đội đã nghỉ hưu của Leban Amin Hteit cho biết.

"Người Mỹ tấn công vào Idlib nhằm phá hủy thỏa thuận Sochi và kéo dài cuộc xung đột quân sự", ông Amin Hteit cho biết.

"Nga đang nỗ lực xóa bỏ tổ chức Mặt trận al-Nusra và đặt khu vực dưới sự giám sát của người Thổ Nhĩ Kỳ", ông Hteit cho biết. "Trong tương lai, Idlib sẽ được các lực lượng chấp nhận thể chế chính trị của Syria kiểm soát".

Theo Tướng nghỉ hưu, "có những nỗi lo ngại rằng sự can thiệp của Mỹ sẽ phá hủy kế hoạch của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giải quyết tình hình ở Idlib".

"Các cuộc tấn công này sẽ phá hoại lệnh ngừng bắn bởi khủng bố sẽ tấn công vào các vị trí của quân đội Syria để đáp trả và lực lượng quân đội chính phủ cũng sẽ buộc phải đáp trả lại", ông Hteit dự báo.

Hôm thứ Bảy vừa qua, bộ tư lệnh trung tâm Mỹ thông báo rằng lực lượng không quân Mỹ đã tấn công vào các mục tiêu có liên hệ với Al-Qaeda ở Idlib.

"Việc xóa bỏ các cơ sở này sẽ làm giảm khả năng triển khai các cuộc không kích trong tương lai cũng như gây bất ổn khu vực", người phát ngôn bộ tư lệnh trung tâm Mỹ Earl Brown cho biết.

Trước các cuộc không kích, Damascus đã thông báo với các bên về thỏa thuận ngừng bắn mới được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết hồi đầu tuần trước. Thông tin từ trung tâm hòa giải bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng chính phủ Nga đã đáp ứng các điều kiện ngừng bắn trong mọi chuyến bay ở khu vực này. Động thái này được cho là nhằm cho phép người dân Syria trốn thoát khỏi Idlib qua các hành lang nhân đạo.

"Các bước đi mâu thuẫn và không nhất quán mà Mỹ thực hiện ở Idlib là điều không nên và có thể gây ra sự hoang mang và lo ngại", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vào hôm 2/9 đồng thời nhấn mạnh rằng trong khi Mỹ liên tục kêu gọi ngừng leo thang ở Idlib mà Lầu Năm Góc lại khởi động chiến tranh trong khu vực đang có lệnh ngừng bắn.

Như Bộ Quốc phòng Nga đã lưu ý hôm thứ Hai, lệnh ngừng bắn với các hoạt động quân sự vẫn được áp dụng bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ. Tuy nhiên, trung tâm hòa giải Syria của Nga đã tuyên bố rằng các thành viên của các nhóm vũ trang bất hợp pháp đã vi phạm chế độ ngừng bắn ở 20 khu vực của Idlib của Syria.

Từng bước giải phóng tỉnh Idlib

Tỉnh Idlib là ngôi nhà của khoảng 30,000 phiến quân, phần lớn thuộc khủng bố Hayat Tahrir Al Sham. Nhóm khủng bố này vẫn duy trì việc kiểm soát toàn tỉnh Idlib từ năm 2015 và triển khai nhiều hoạt động tấn công ở đây.

Hè năm 2018, Moscow và Tehran đã nhắc đến sự cần thiết của việc triển khai hoạt động quân sự nhằm xóa bỏ phiến quân khỏi tỉnh này. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối động thái này vì mối lo sẽ gây nên cuộc khủng hoảng người tị nạn mới. Hôm 17/9/2018, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã họp ở Sochi và đạt được thỏa thuận tạo vùng giảm xung đột ở tỉnh Idlib.

Hôm 2/8, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng đại diện của các bên ở Syria đã đàm phán ở thủ đô Kazakhstan Nur-Sultan để bàn giải pháp ngăn các thiệt hại cho dân thường trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại