Mỹ đưa tàu dầu Iran vào danh sách đen

Cẩm Bình |

Dựa trên thông tin cho biết chiếc Adrian Darya vi phạm trừng phạt do vận chuyển dầu đến Syria, giới chức Washington quyết định đưa tàu này vào danh sách đen.

Dựa trên thông tin cho biết chiếc Adrian Darya vi phạm trừng phạt do vận chuyển dầu đến Syria, giới chức Washington quyết định đưa tàu này vào danh sách đen.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trên Twitter: “Chúng tôi có thông tin đáng tin cậy rằng tàu chở dầu đi sang thành phố Tartus (Syria)”.

Bộ Tài chính Mỹ xác định Adrian Darya là tài sản phong tỏa theo lệnh chống khủng bố, nên bất cứ ai hỗ trợ tàu đều có nguy cơ phải chịu trừng phạt. Ngoài ra thuyền trưởng tàu là ông Akhilesh Kumar cũng có tên trong danh sách đen.

Adrian Darya chính là Grace 1 bị tạm giữ tại vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh trước đó. Tàu kể từ lúc được trả tự do và thay đổi tên cho đến nay đã đi khắp Địa Trung Hải, địa điểm mới nhất tàu xuất hiện là khu vực phía bắc Cộng hòa Cyprus.

Hôm 30.8, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Adrian Darya đến Lebanon. Giới chức Lebanon phủ nhận. Một số chuyên gia nghi ngờ có khả năng tàu đang thực hiện hoạt động giao dịch dầu trên biển, Syria chỉ là đích đến cuối cùng.

Mỹ đưa tàu dầu Iran vào danh sách đen - Ảnh 2.

Dữ liệu mới nhất cho thấy tàu Adrian Darya xuất hiện gần Cộng hòa Cyprus - Ảnh: Marine Traffic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại