Con đánh chết bố, gia đình khai do tai nạn để giúp con thoát tội

Ngọc Tú |

Sau khi con trai dùng cào đánh bố tử vong, gia đình đã trình báo với công an nguyên nhân tử vong là do tai nạn.

Ngày 19/8, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, phía đơn vị này vừa điều tra làm rõ một vụ giết người nhưng gia đình khai báo nguyên nhân là do tai nạn.

Trước đó, vào đêm 20/7, Vi Văn Thanh (16 tuổi, trú xã Thạch Ngàn, Con Cuông) xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ là ông Vi Văn Đường (50 tuổi). Trong lúc cãi vã, Thanh tức giận nên đã dùng cào lúa đánh mạnh vào đầu khiến bố mình bị thương và tử vong.

Sau vụ việc, gia đình đã trình báo với Công an xã Thạch Ngàn rằng ông Đường bị tử vong do tai nạn. Tuy nhiên, nghi ngờ vụ việc có điều khuất tất nên Công an xã Thạch Ngàn trình báo Công an huyện Con Cuông.

Vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nạn nhân, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Đường không phải do tai nạn.

Qua đấu tranh làm rõ, gia đình nạn nhân đã thừa nhận nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Đường là do bị con trai đánh. Vì muốn con thoát tội cho con nên đã khai báo do tai nạn.

Hiện Công an huyện Con Cuông đã bàn giao Vi Văn Thanh cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại