Chiến sự Syria: Tuyệt vọng, phiến quân trỗi dậy điên cuồng tấn công nhưng bất lực trước lực lượng Hổ Syria

Vũ Thu Hương |

Sau nhiều nỗ lực, đêm thứ Năm quân đội Syria đã giành thắng lợi lớn ở Nam Idlib khi giành lại được thị trấn do phiến quân kiểm soát gần thành phố chủ chốt Khan Sheikhoun.

Theo AMN, lực lượng phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham đã bắn hạ một máy bay của quân đội Syria ở ngoại ô phía Nam của Idlib hôm qua.

Theo quân đội Syria, lực lượng không quân nước này đã mất liên lạc với máy bay Su-22 đang chở bom qua phía Nam Idlib.

Hay’at Tahrir Al-Sham tuyên bố bắn hạ Su-22 ở thị trấn Ta’manah và sau đó bắt giữ phi công. Thông tin từ lực lượng phiến quân cho thấy hình ảnh các phiến quân bắt giữ phi công ở phía Nam Idlib. Phi công Không quân Syria bị phiến quân bắt sống được xác định là Mohammad Ahmad Sleiman.

Chiến sự Syria: Tuyệt vọng, phiến quân trỗi dậy điên cuồng tấn công nhưng bất lực trước lực lượng Hổ Syria - Ảnh 1.

Quân đội Syria đang giành nhiều thắng lợi trước phiến quân

Quân đội Syria triển khai nhiều cuộc tấn công nhằm giành được ngọn đồi chủ chốt Tal Tari ở ngoại ô Nam Idlib tối qua. Tuy nhiên, nguồn tin từ quân đội nước này gần Idlib cho hay, quân đội Syria đã thất bại trong việc giành lại Tal Tari và có hơn 10 binh lính bị thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Kể từ đêm Chủ Nhật, quân đội Syria đã nỗ lực giành lại Tal Tari từ phiến quân nhưng chưa thành công. Việc chiếm lại được Tal Tari là điều ưu tiên bậc nhất bởi đây là nơi phiến quân hoạt động mạnh mà lại có vị thế địa lý quan trọng. Quân đội Syria cần giành lại Ta’manah nhằm tiến tới giải phóng Khan Sheikhoun.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, đêm thứ Năm quân đội Syria đã giành thắng lợi lớn ở Nam Idlib khi giành lại được thị trấn do phiến quân kiểm soát gần thành phố chủ chốt Khan Sheikhoun.

Nguồn tin quân sự gần chiến tuyến cho hay, lực lượng Hổ Syria đã giành được thị trấn Madaya sau trận chiến dữ dội với phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham. Sau khi giành lại được Madaya, quân đội Syria tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ thị trấn này, dọn sạch bom mìn mà phiến quân để lại.

Như vậy, đến đêm 15/8, quân đội Syria đã lần đầu hiện diện ở Tây Bắc Khan Sheikhoun. Lực lượng phòng không Syria cũng bắn hạ tên lửa vào khu vực Masyaf và Meshta Al-Helou ở Hama và Homs. Nguồn tin quân sự cho hay, tên lửa đã bị bắn hạ gần thành phố Masyaf vào lúc 11h06 đêm 15/8.

Báo cáo cho biết tên lửa được bắn đi từ Lebanon. Một tên lửa khác bắn đi từ Meshta al-Helou cũng bị đẩy lùi khi chúng bị nhắm bắn vào khu vực cảng Tartous.

Hiện con số thương vong và thiệt hại vật chất sau vụ tấn công bằng tên lửa vào đêm 15/8 chưa được phía Syria công bố.

Cũng trong ngày 15/8, quân đội Nga thông báo đã ghi nhận 35 trường hợp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Syria trong vòng 24 giờ. Phía Thổ Nhĩ Kỳ thông báo con số vi phạm thỏa thuận ngừng bắn là 34 trường hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại