Thực hư thông tin phát hiện thi thể "quấn chiếu và chèn bao xi măng" ở Thái Nguyên

Hoàng Hải |

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định, nạn nhân đã sử dụng ma túy trước khi tử vong.

Chiều 14/8, trên một nhóm facebook với hơn 1 triệu thành viên có đăng tải thông tin về việc phát hiện thi thể đang phân huỷ trong tình trạng "quấn chiếu và chèn bao xi măng xung quanh", ở khu vực phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, công an xác định nạn nhân trước khi tử vong đã sử dụng ma túy và bị sốc thuốc. Thời điểm tử vong, nạn nhân cởi trần.

Thực hư thông tin phát hiện thi thể quấn chiếu và chèn bao xi măng ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội facebook.

Khu vực nạn nhân tử vong là lán dựng tạm đã bị bỏ hoang của công nhân xây dựng nên không ai phát hiện được sự việc, cho đến khi thi thể bốc mùi.

Vị này cũng cho biết, thông tin thi thể nạn nhân "quấn chiếu và chèn bao xi măng xung quanh" đăng tải trên mạng xã hội facebook là hoàn toàn không đúng sự thật.

Hiện Công an TP.Thái Nguyên đang xác định nhân thân nạn nhân để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào sáng 14/8, nhiều người dân ở phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên khi đi qua một lán dựng tạm bên vệ đường đã ngửi thấy mùi khó chịu bốc lên.

Lại gần kiểm tra, mọi người phát hiện thi thể một nam thanh niên đang trong quá trình phân hủy. Sự việc sau đó ngay lập tức được báo tin đến cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an TP.Thái Nguyên đã có mặt ở hiện trường, thu thập thông tin, khám nghiệm nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại