Triệt phá đường dây lô đề toàn phụ nữ, bà trùm là một phụ nữ 40 tuổi

Ngọc Tú |

Dưới sự điều hành của Nga, các đại lý dưới ghi lô đề rồi tập hợp chuyển cho Nga để đánh lô đề. Để qua mắt công an, các đối tượng hoạt động khép kín, giao dịch bằng tin nhắn.

Ngày 13/8, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây lô đề do một người phụ nữ cầm đầu.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Hương Khê phát hiện có một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trên địa bàn thị trấn Hương Khê.

Triệt phá đường dây lô đề toàn phụ nữ, bà trùm là một phụ nữ 40 tuổi - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Qua điều tra, công an xác định đối tượng đứng đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề này là Đinh Thị Nga (SN 1979, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê). Dưới sự điều hành của Nga có rất nhiều đại lý con trong đường dây của Nga.

Sau 1 thời gian điều tra theo dõi, ngày 6/8, công an đã đồng loạt kiểm tra các điểm ghi lô, đề do Nga và các đại lý cấp dưới tổ chức.

Sau khi kiểm tra, công an đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan gồm: Đinh Thị Nga (SN 1979); Trịnh Thị Nhung (SN 1973); Lương Thị Thanh Nga (SN 1981); Phan Thị Phương (SN 1974); Lê Thị Tình (SN 1982); Nguyễn Thị Nhung (SN 1973); Võ Thị Hồng (SN 1969).

Triệt phá đường dây lô đề toàn phụ nữ, bà trùm là một phụ nữ 40 tuổi - Ảnh 2.

Đinh Thị Nga tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận Đinh Thị Nga là người có vai trò điều hành, nhận bảng và ôm lô. Dưới sự điều khiển của Nga, các "đại lý" cấp dưới có nhiệm vụ ghi lô, đề của các "con bạc" rồi chuyển cho Nga tổng hợp.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng không tụ tập đông người mà giao dịch qua tin nhắn điện thoại. Các địa điểm ghi lô đề được thay đổi thường xuyên, khi thì tại nhà riêng, khi tại một quán cafe hoặc vỉa hè.

Sau khi có kết quả thắng, thua, các đối tượng này sẽ nhận tiền "hoa hồng" từ Nga. Trung bình, các đối tượng được hưởng lợi 20% trên tổng số tiền ghi lô, đề.

Triệt phá đường dây lô đề toàn phụ nữ, bà trùm là một phụ nữ 40 tuổi - Ảnh 3.

Tang vật công an thu giữ được.

Theo điều tra, lực lượng chức năng phát hiện, chỉ trong vòng 1 tháng qua, các đối tượng đã đánh bạc với nhau hơn 314 triệu đồng (chưa kể tiền thắng, thua).

Hiện Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can đối với Đinh Thị Nga, Trịnh Thị Nhung, Lương Thị Thanh Nga, Phan Thị Phương, Lê Thị Tình, Nguyễn Thị Nhung, Võ Thị Hồng về tội "Đánh bạc bằng hình thức lô, đề".

Vụ án đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại