Hai thượng uý công an tử vong trong đêm do tông xe vào dải phân cách

Minh Toàn |

Hai thượng uý công an đi xe máy trên đường do không chú ý quan sát đã va vào dải phân cách, ngã xuống đường. Một người tử vong ở hiện trường, một người khác tử vong ở bệnh viện.

Ngày 12/8, Công an TP.Biên Hoà đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều vụ tai nạn giao thông ở khu vực khiến 2 thượng uý công an tử vong.

Theo điều tra, khoảng 1h ngày 10/8, một số người dân lưu thông qua quốc lộ 51 thuộc Tổ 2, KP.Long Đức 3, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện 2 người đàn ông nằm bất động. Mọi người kiểm tra thì một người đã tử vong, người còn lại đang nguy kịch. Cạnh đó là chiếc xe máy mang BKS: 71B1-984.09.

Lúc này, mọi người đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu ở bệnh viện và báo công an. Tuy nhiên, nạn nhân được cấp cứu ở bệnh viện cũng tử vong do vết thương quá nặng.

Công an sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra. Qua đó, công an xác định nạn nhân tử vong ở hiện trường là Đào Văn Khá (SN 1987) và người tử vong ở bệnh viện là anh Lê Văn Việt (SN 1991). Cả 2 là cán bộ công an mang cấp bậc Thượng uý và cùng công tác ở Trung đoàn CSCĐ E25 – Bộ Công an.

Bước đầu, công an xác định 2 thượng uý tử vong đã điều khiển xe máy nói trên đi trên quốc lộ 51 hướng Long Thành đến ngã 4 Vũng Tàu. Khi cả 2 đitới km 11 quốc lộ 51 do không chú ý quan sát đã va quẹt vào dải phân cách bê tông tự té dẫn tới tử vong.

Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại