Chán sao chép Iskander, Triều Tiên chế tạo tên lửa tương tự ATACMS của Mỹ

Hải Dương |

Quân đội Triều Tiên thời gian gần đây liên tiếp tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn như một biện pháp phản đối chính sách của Mỹ với nước này.

Liên tiếp trong vòng 2 tuần qua, Quân đội nhân dân Triều Tiên đã tiến hành phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản, động thái này đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông quốc tế.

Vũ khí mà Triều Tiên tiến hành thử nghiệm theo xác định ban đầu là tên lửa đạn đạo chiến thuật có mã định danh KN-23, đây được xem là một phiên bản sao chép dựa trên loại 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M của Nga.

Tên lửa của Triều Tiên có một số nét khác biệt như bệ phóng bao gồm hai tùy chọn đặt trên khung gầm xe tải việt dã bánh lốp và còn thêm cả biến thể sử dụng xe bánh xích. Tầm xa của KN-23 theo báo cáo đạt tới 400 km, tức là tiệm cận Iskander-M nội địa.

Chán sao chép Iskander, Triều Tiên chế tạo tên lửa tương tự ATACMS của Mỹ - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23 của Triều Tiên

Tuy nhiên không chỉ có tên lửa KN-23, hôm qua ngày 10/8, Triều Tiên lại tiến hành hai vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật chưa rõ tên định danh, vũ khí này của họ còn gây sửng sốt hơn nhiều so với loại KN-23 khi hình dáng của chúng giống hệt MGM-140 ATACMS do Mỹ chế tạo.

Nguồn gốc của tên lửa mới vừa được Triều Tiên phóng thử đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nếu như KN-23 theo nhận định là do Bình Nhưỡng được Moskva âm thầm chuyển giao công nghệ chế tạo Iskander-M, hoặc Trung Quốc hỗ trợ kỹ thuật để sản xuất phiên bản M20 của mình thì chắc chắn không có chuyện quốc gia nào đó giúp đỡ Triều Tiên tiếp cận với MGM-140.

Nhưng không loại trừ khả năng tình báo Triều Tiên đã âm thầm xâm nhập và lấy được thông số kỹ thuật từ những quả tên lửa ATACMS mà Quân đội Hàn Quốc sở hữu, từ đó mô phỏng và chế tạo phiên bản nội địa của mình.

Chán sao chép Iskander, Triều Tiên chế tạo tên lửa tương tự ATACMS của Mỹ - Ảnh 2.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ mới của Triều Tiên có hình dáng rất giống MGM-140 ATACMS của Mỹ

MGM-140 ATACMS là dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật được Tập đoàn Lockheed Martin phát triển dành cho Quân đội Mỹ và một số quốc gia đồng minh. Vũ khí này chính thức được đưa vào biên chế từ năm 1987.

Điểm mạnh của loại tên lửa này là có thể triển khai từ bệ pháo phản lực phóng loạt M270 MLRS hoặc M142 HIMARS.

Thông số kỹ thuật cơ bản của MGM-140 ATACMS bao gồm trọng lượng 1,6 tấn, chiều dài 4 m, đường kính thân 610 mm.

Tên lửa MGM-140 ATACMS sử dụng hệ dẫn đường kết hợp giữa quán tính và định vị toàn cầu GPS, tầm bắn tối đa lên tới 300 km.

Giống như nhiều mẫu tên lửa khác của Quân đội Mỹ, MGM-140 có thể mang theo nhiều loại đầu đạn khác nhau và khi cần thiết còn tích hợp được đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ từ 15 đến 25 kT.

Hiện chưa rõ thông số kỹ chiến thuật cụ thể của bản sao tên lửa đạn đạo tầm ngắn MGM-140 ATACMS do Triều Tiên chế tạo.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại