Nữ cán bộ địa chất mạo danh cán bộ Bộ Công an để lừa chạy việc lấy nửa tỷ đồng

Ngọc Tú |

Tự nhận mình là cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế có thể chạy việc, Vinh đã lừa của 4 người với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam đối với Cao Thị Thành Vinh (SN 1983, trú phường Lê Mao, TP. Vinh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thông tin, trước đó vào tháng 5/2019, đơn vị này nhận được đơn của ông B. (SN 1964, trú xã Hạnh Lâm, Thanh Chương) tố cáo Cao Thị Thành Vinh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 235 triệu đồng.

Cụ thể, qua quen biết nên con gái của ông B. có nhờ Vinh xin việc làm. Lúc này Vinh giới thiệu mình là Cao Thị Diệu Linh (cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an) và có thể xin cho con gái ông B. vào làm tại Nhà khách Công an tỉnh Nghệ An với số tiền 180 triệu đồng.

Tháng 12/2018, gia đình ông B. mang tiền xuống và đưa cho Vinh 100 triệu đồng. Nhiều lần sau đó, gia đình ông B. tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của Vinh với tổng số tiền đã đưa cho Vinh là 235 triệu đồng.

Nữ cán bộ địa chất mạo danh cán bộ Bộ Công an để lừa chạy việc lấy nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Cao Thị Thành Vinh.

Bẵng đi một thời gian không thấy tín hiệu thì ngày 7/5, Vinh tiếp tục yêu cầu ông B. đưa nốt số tiền 5 triệu đồng để làm hồ sơ cho con gái.

Sáng 8/5, khi Vinh đang nhận tiền của ông B. thì bị công an bắt quả tang.

Tại công an, bước đầu Vinh khai nhận là cán bộ tại Phòng tổ chức hành chính Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ (đóng tại TP. Vinh). Vinh khai nhận lấy tên giả là Diệu Linh và mạo danh là cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế để lừa ông B.

Toàn bộ số tiền lừa của gia đình ông B., Vinh cho biết đã sử dụng toàn bộ vào chi tiêu cá nhân chứ không hề liên hệ, làm hồ sơ để xin việc cho con gái ông B. như đã hứa.

Điều tra mở rộng, công an xác định Vinh đã thực hiện thêm 3 vụ lừa đảo cũng với hình thức "chạy việc" cho những gia đình đang có nhu cầu.

Cụ thể, Vinh đã lừa xin việc cho người nhà của anh V.B.B. (trú huyện Kỳ Sơn) vào làm tại Vụ Chính sách pháp chế Bộ TNMT và lấy đi hàng chục triệu đồng. Vinh còn lừa chị N.T.A. (SN 1984, trú TP. Vinh) xin việc vào Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ với số tiền 150 triệu đồng.

Quá trình điều tra, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Vinh đã được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên lợi dụng việc này, Vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an sau đó đã ra lệnh truy nã đối với Cao Thị Thành Vinh. Ngày 24/7 vừa qua, công an đã bắt giữ được Vinh khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn.

Hiện công an đang tạm giam Cao Thị Thành Vinh để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại