Đại tá xe tăng: Việt Nam bắn tốt, chạy nhanh nhưng không may tại Tank Biathlon 2019 - Vẫn đặt 1 băng xích vào bán kết

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt |

Ở lượt đấu quyết định tại Tank Biathlon 2019, vào vị trí bắn, chưa đầy 10 giây sau kíp Việt Nam 3 đã hạ mục tiêu đầu tiên. Phát thứ hai cũng được tiến hành rất nhanh và chính xác.

Sau khi vượt qua chính mình với việc liên tục phá vỡ các kỷ lục nội bộ, với những thay đổi trong thể thức thi đấu và lựa chọn đội vào bán kết, theo đánh giá của giới chuyên môn thì cửa vào bán kết Tank Biathlon 2019 của đội Việt Nam rất sáng.

Tuy nhiên, dự đoán vẫn chỉ là dự đoán và tất cả vẫn còn phụ thuộc vào kết quả thi đấu của kíp Việt Nam 3 vào lúc 16h (tức 20 giờ giờ Hà Nội) hôm nay - 08.8.2019.

Tối nay, kíp xe Việt Nam 3 vẫn tiếp tục thi đấu cùng các đối thủ cũ. Đội Việt Nam 3 xuất phát đầu tiên

Đại tá xe tăng: Việt Nam bắn tốt, chạy nhanh nhưng không may tại Tank Biathlon 2019  - Vẫn đặt 1 băng xích vào bán kết - Ảnh 1.

Đúng 20.43, lệnh "Lên xe chiến đấu"; 20.45, kíp xe Việt Nam 3 xuất phát. Kíp xe nhanh chóng vượt qua chướng ngại "Tránh cọc giữa" một cách gọn gàng để đến vị trí tiếp đạn. Động tác tiếp đạn khẩn trương, dứt khoát chứng tỏ quyết tâm rất cao.

Vào vị trí bắn, chưa đầy 10 giây sau kíp Việt Nam 3 đã nổ súng bắn hạ mục tiêu đầu tiên. Phát bắn thứ hai cũng được tiến hành rất nhanh và chính xác. Tuy nhiên, may mắn đã không đồng hành với kíp Việt Nam 3.

Dường như đã có sự trục trặc của hệ thống điều khiển hỏa lực nên sau gần 1 phút, pháo quay giật cục, kíp Việt Nam 3 đã phải xin hỗ trợ kỹ thuật.

Quá trình sửa chữa mất khá lâu. Tuy nhiên, có lẽ do chưa gặp tình huống này bao giờ nên kíp xe không để ý rằng đồng hồ vẫn chạy và kíp đã bị thiệt rất nhiều.

Tổng cộng thời gian sửa chữa mất 7 phút. Bởi trục trặc trên, mặc dù sau đó kíp xe đã rất cố gắng, tốc độ tối đa có lúc đạt 70 km/h song cũng phải mất 17’25" kíp Việt Nam 3 mới hoàn thành vòng thứ nhất.

Đại tá xe tăng: Việt Nam bắn tốt, chạy nhanh nhưng không may tại Tank Biathlon 2019  - Vẫn đặt 1 băng xích vào bán kết - Ảnh 2.

Các sĩ quan chỉ huy và cổ động viên hết sức phấn khích với kết quả thi đấu.

Sang vòng thứ hai, kíp Việt Nam 3 vẫn điều khiển xe khá tốt, bắn cháy mục tiêu máy bay trực thăng treo, tốc độ tối đa đạt 70 km/h nên đã kết thúc vòng thứ hai với 26’47"- tức là khoảng hơn 9’/vòng - một thành tích rất cao.

Vòng thi thứ ba, kỹ thuật điều khiển xe vẫn tốt song Việt Nam 3 đã không diệt được mục tiêu súng chống tăng cá nhân và bị phạt do lỗi kỹ thuật 1 lần.

Cuối cùng, kíp Việt Nam 3 hoàn thành bài thi với kết quả 37’46" - chậm hơn so với VN1 và VN2, xếp thứ hai trong đợt thi này sau Cuba- 33’39".

Đại tá xe tăng: Việt Nam bắn tốt, chạy nhanh nhưng không may tại Tank Biathlon 2019  - Vẫn đặt 1 băng xích vào bán kết - Ảnh 3.

Có thể thấy, đoàn Việt Nam đã có những sự rút kinh nghiệm kịp thời - đặc biệt về sử dụng vũ khí nên đã có tiến bộ hơn hẳn trong ngắm bắn diệt mục tiêu. Kỹ thuật điều khiển xe vẫn tương đối tốt, phát huy được tốc độ cao nhất và có tốc độ trung bình khá nên kết quả không đến nỗi nào.

Điều đáng tiếc nhất là đã có sự trục trặc vũ khí. Chủ quan thiển nghĩ, nếu hệ thống điều khiển hỏa lực bị trục trặc, kíp xe có thể linh hoạt chuyển sang bắn bằng cơ khí. Và dù không trúng mục tiêu thì cũng chỉ mất 1 phút chạy vòng phạt, còn hơn nằm tại chỗ sửa chữa rất nhiều.

Mặc dù không đạt được kết quả như mọi người kỳ vọng và cuộc đua vòng loại ở bảng B chưa ngã ngũ song với cách chia bảng và thể thức thi đấu như năm nay, cánh cửa lọt vào Bán kết Tank Biathlon 2019 của đội tuyển Việt Nam vẫn hết sức rộng mở. Có thể nói - một băng xích của tuyển Việt Nam đã đặt vào bán kết.

Xin chúc mừng đội tuyển Tank Biathlon 2019 của Việt Nam. Hy vọng nhiều ở các bạn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại