Thanh niên bị nhóm "giang hồ" truy sát trong quán karaoke ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Khi nam thanh niên đang ở trong quán karaoke thì nhóm "giang hồ" cầm mã tấu xông vào chém nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương.

Ngày 6/8, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang khẩn trương điều tra truy xét nhóm "giang hồ" dùng mã tấu truy sát anh Trần Phước Đạt (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) ở quán karaoke ở khu vực.

Theo điều tra, tối 31/7, anh Đạt ngồi chơi điện thoại ở trong quán karaoke trên đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM. Lúc này, một nhóm đối tượng cầm mã tấu xông vào bên trong quán.

Vừa thấy anh Đạt, nhóm xông tới dùng mã tấu chém tới tấp. Anh Đạt cố gắng chống trả thì 3 đối tượng trong nhóm "giang hồ" dùng mã tấu chém gục nạn nhân. Những người trong quán thấy định can ngăn nhưng các đối tượng quá dữ tợn nên không ai lại gần.

Sau đó, cả nhóm vội rời khỏi hiện trường. Lúc này, mọi người đưa anh Đạt đi cấp cứu ở bệnh viện và báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Thanh niên bị nhóm giang hồ truy sát trong quán karaoke ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nạn nhân với thương tích trên người.

Anh Đạt điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy hơn 1 tuần đã qua cơn nguy kịch và vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại vụ việc. Anh cho biết không có mâu thuẫn với ai, quán karaoke nơi xảy ra vụ việc là nơi anh từng làm việc. Sau đó, anh nghỉ và chuyển qua công việc khiêng quan tài đám ma.

Anh Đạt nhận ra 2 người trong nhóm giang hồ chém mình, 1 người thường qua lại và từng ăn uống chung. Anh không hiểu vì lý do gì mà nhóm "giang hồ" lại truy sát anh trọng thương đến như vậy.

Hiện công an đang tích cực điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại