Thủ đoạn "bỏ gián gài bẫy" của nhóm đòi nợ thuê và chân dung bất minh của em rể chủ quán phở Hòa

Quốc Chiến |

Ngoài việc làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đòi nợ, cơ quan chức năng còn xác định em rể chủ quán phở liên quan đến đường dây buôn lậu ô tô, làm giả giấy tờ.

VIDEO: Toàn cảnh vụ quán phở Hòa (quận 3, TP HCM) bị tạt mắm tôm và chất bẩn (Thực hiện: Quốc Chiến)

Ngày 6/8, Công an TP HCM vẫn đang điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu lừa đảo của ông Trần Anh Tuấn (em rể chủ quán Phở Hòa Pasteur) để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lộ đường dây buôn lậu ô tô, làm giả giấy tờ

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Đăng Nam (Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM) cho biết ông Tuấn đã có hành vi làm giả giấy tờ các xe ô tô nhập lậu đem cầm cố ngân hàng cũng như các đối tượng ngoài xã hội.

Theo thiếu tá Nam, ông Tuấn được xác định là cũng là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu ô tô, làm giả giấy tờ. Ông này còn có nhiều hành vi vay nợ có dấu hiệu lừa đảo. Hiện công an đang tiếp tục điều tra những dấu hiệu phạm tội của ông Tuấn.

Thủ đoạn bỏ gián gài bẫy của nhóm đòi nợ thuê và chân dung bất minh của em rể chủ quán phở Hòa - Ảnh 2.

Quán phở Hòa đã 8 lần bị khủng bố bằng sơn và mắm tôm.

Ngoài ra, 5 đối tượng có hành vi tạt sơn, mắm tôm vào quán phở Hòa cũng bị bắt khẩn cấp để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Họ gồm: Phạm Phong Phú (47 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM), Khương Đĩnh Đồng (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Tùng (28 tuổi, quê Hải Phòng), Phạm Thành Đô (41 tuổi),  và Lê Văn Công (29 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình).

Ngoài 5 người trên, cảnh sát còn xác định thêm một số người tham gia, nhưng chưa đến mức độ xử lý hình sự. Tang vật thu giữ sơn, bình xịt hơi cay, kiếm, còng số 8, áo giáp, giấy tờ xe, 3 ôtô sang Lexus, Mercedes nghi mang giấy tờ giả.

Được biết, ông Tuấn từng kinh doanh điện thoại và xe hơi trước khi thua lỗ và vỡ nợ. Ông này từng quen biết một số tay anh chị có máu mặt, bao gồm Phạm Phong Phú và Khương Đình Đồng. Phú là nhân viên của một nhà hàng ở quận Tân Bình (TP HCM), Đồng cũng kinh doanh phòng trà tại đây.

Do quen biết, hồi đầu tháng 7, Tuấn nhờ Đồng bảo lãnh vay tiền nóng 200 triệu với 4% lãi suất mỗi ngày. Sau 10 ngày trả lãi, Tuấn cắt liên lạc khiến Đồng phải trả nợ thay. Sau hơn 1 tuần, Đồng đến gặp anh rể Tuấn tại quán phở Hòa yêu cầu gia đình trả nợ nhưng không được sự đồng ý.

Cùng lúc này, Phạm Phong Phú cũng nói với Đồng rằng Tuấn nợ một số tiền lớn và nhờ đòi nợ thay. Phú bàn với Đồng tạt mắm tôm, chất bẩn vào quán phở Hòa (địa điểm kinh doanh của người nhà Tuấn) để ép buộc gia đình trả nợ thay.

Thủ đoạn bỏ gián gài bẫy của nhóm đòi nợ thuê và chân dung bất minh của em rể chủ quán phở Hòa - Ảnh 3.

Các đối tượng trong nhóm tạt sơn, mắm tôm đòi nợ quán phở Hòa.

Bỏ gián gài bẫy, tạt chất bẩn để đòi nợ

Để thực hiện kế hoạch đòi nợ, Đồng nhờ người thuê Tùng, Đô tạt chất bẩn vào quán phở Hòa với tiền công 20 triệu đồng. Đồng gọi đàn em là Công mua sơn và mắm tôm về pha trộn rồi giao cho Đô và Tùng tạt vào quán phở.

Rạng sáng 23/7, Đô chở Tùng ném 4 bịch mắm tôm vào quán phở Hòa. Khoảng 4 ngày, cả hai tiếp tục ném 2 bịch mắm tôm pha sơn vào quán theo lệnh của Đồng.

Thấy gia đình không chịu trả nợ, tối 29/7, Đồng nhờ người gọi thêm nhiều người đến quán phở Hòa để gây áp lực trả nợ. Tại đây, nhóm Đồng gặp nhóm của Nguyễn Đình Đức cũng đang đi đòi nợ. 

Nhóm Đức gọi phở rồi thả một con gián vào rồi lớn tiếng cho rằng quán phở mất vệ sinh, để làm xấu hình ảnh, uy tín của quán phở có truyền thống hơn 50 năm. Cơ quan chức năng địa phương buộc phải đến giải quyết.

Sau đó, nhóm Đồng tiếp tục nhiều lần tạt mắm tôm, sơn đỏ vào quán phở Hòa để tạo áp lực đòi nợ. Sáng 31/7, thực khách đang ăn tại đây một phen hoảng loạn khi những kẻ xấu đem sơn, mắm tôm đến tạt vào quán, trúng vào thực khách.

Thủ đoạn bỏ gián gài bẫy của nhóm đòi nợ thuê và chân dung bất minh của em rể chủ quán phở Hòa - Ảnh 4.

Một số tang vật mà cơ quan chức năng thu giữ.

Theo ông Phạm Tùng Linh - chủ quán phở, đây là lần thứ 8 quán ăn bị quấy phá. Nguyên nhân xuất phát từ việc những người này tới tìm ông Tuấn để đòi nợ. Tuy nhiên, ông Linh khẳng định bản thân và người em rể không làm ăn chung, nên ông không có trách nhiệm trả nợ thay.

Liên quan vụ án, Công an TP HCM kêu gọi các nạn nhân bị tạt sơn, tạt chất bẩn khi đang ăn phở Hòa cần liên hệ với Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, để cung cấp các thông tin cần thiết cho việc điều tra.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi các nghi phạm còn lại có liên quan đến băng nhóm trên nhanh chóng ra trình diện để nhận được sự khoan hồng.

Chia sẻ thêm với phóng viên về vấn đề đòi nợ thuê, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, TP HCM cho biết có 67 công ty thu hồi nợ, trong đó 46 công ty được cấp giấy phép.

Tuy nhiên, 99% các công ty thu hồi nợ này khi đi vào hoạt động đều làm sai nguyên tắc, sai giấy phép quy định đăng ký nhân viên thu hồi nợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại