Em rể chủ quán phở Hòa có dấu hiệu vi phạm hình sự về tội lừa đảo

Quốc Chiến |

Ngoài bắt giữ nhóm đối tượng tạt chất bẩn, sơn đỏ vào quán phở Hòa, cơ quan chức năng còn tạm giữ em rể chủ quán phở để điều tra về hành vi lừa đảo.

Chiều ngày 5/8, Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP HCM đã họp báo liên quan việc bắt giữ nhóm người tạt mắm tôm, chất bẩn, sơn đỏ vào quán Phở Hoà Pasteur (phường 8, quận 3).

Theo thông tin từ đại diện cơ quan chức năng, sau 6 tiếng báo chí đưa tin, những đối tượng liên quan đầu tiên đã được PC02 đưa về trụ sở làm việc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát thuộc Đội - PC02 đã thu thập được những tài liệu ban đầu, từ đó lãnh đạo Phòng đã có những nhận định để đưa ra hướng truy bắt đối tượng có hiệu quả. 

"Khi nhận được thông tin về việc Phở Hoà bị ném chất bẩn gây mất trật tự cộng đồng và nhất là làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt du khách. Tôi đã chỉ đạo Đội tập trung truy tìm người liên quan và trực tiếp để xảy ra vụ việc này là Trần Anh Tuấn, tên thường gọi là Phương (43 tuổi), ngụ phường 8, quận 3, TP HCM.

Anh ta là em rể chủ quán Phở Hòa Pasteur, để điều tra và làm rõ sự việc. Chỉ sau 6 tiếng tính từ thời điểm báo chí thông tin, chúng tôi đã mời được đối tượng này về cơ quan điều tra làm rõ", Thượng tá Nguyễn Đăng Nam (Trưởng phòng PC02) cho biết.

Em rể chủ quán phở Hòa có dấu hiệu vi phạm hình sự về tội lừa đảo - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng tạt mắm tôm vào quán phở Hòa.

Trước đó, việc Phở Hoà liên tục bị ném chất bẩn trong lúc đang kinh doanh. Tuy nhiên, vì các đối tượng quá manh động và ngày càng mạnh tay làm cho việc kinh doanh của quán bị trì trệ, ông Phạm Tùng Linh (50 tuổi, chủ quán Phở) đã phải cầu cứu khắp nơi.

Cũng theo cơ quan chức năng, đối tượng Trần Anh Tuấn có dấu hiệu làm giấy tờ giả và có dấu hiệu lừa đảo.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của Tuấn và đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến nhiều siêu xe mà Tuấn đã cầm cố, mua bán thời gian qua.

Trưởng phòng PC02 thông tin thêm:  "Xét thấy đây là vụ việc nghiêm trọng vì gây ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam trong mắt du khách, làm người dân hoang mang trước sự manh động của các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực phạm tội hình sự. Nên lãnh đạo Phòng quyết tâm phải nhanh chóng vào cuộc và đưa các đối tượng liên quan ra xét xử trước pháp luật".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại