Gã bác họ đồi bại

LÊ VƯƠNG |

Ngày 2-8, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét nội dung xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Văn Phương (29 tuổi, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu P.T.B.C. (2007) ở với bố là anh Phạm Tấn Nh. (1986) và bà nội Trần Thị G. (1960). Năm 2014, Trần Văn Phương (gọi bà Trần Thị G. là cô ruột, tức là bác họ của cháu C.) vào làm công nhân tại một Cty ở KCN Chu Lai (H. Núi Thành, Quảng Nam) và đến nhà bà G. ở nhờ.

Do sống chung nhà nên tình cảm giữa Phương và cháu C. rất thân thiết. Do anh Nh. thường xuyên đi làm vắng nhà nên C. ngủ với bà nội, thỉnh thoảng có sang ngủ cùng với Phương. Những lúc đó, Phương đã có hành vi giao cấu với cháu C.

Cụ thể, tối 23-8-2017, vợ sau của anh Nh. chuyển dạ sinh nên cả nhà túc trực ở bệnh viện nên cháu C. ở nhà với Phương. Đến khuya, nghĩ rằng cháu C. đã ngủ say nên Phương giở trò đồi bại với cháu C. Nghe tiếng xe máy của anh Nh. về, Phương nhanh chóng “thu dọn hiện trường”.

Đến tháng 9-2017, trường của C. tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với chuyên đề “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em”.

Sau đó, cháu C. mới nhận thức rõ hành vi của người bác họ đã làm với mình là xâm hại tình dục nên đã kể lại sự việc cho các bạn cùng lớp và thầy giáo chủ nhiệm biết.

Nghe được thông tin học sinh trình bày, thầy giáo chủ nhiệm đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo nhà trường và hiệu trưởng trường đã gửi đơn tố cáo hành vi của Phương đến Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành.

Qua đấu tranh, Phương khai, trước thời điểm đó khoảng 2 tháng, tại phòng ngủ của mình, Phương đã 2 thực hiện hành vi đồi bại với bé C.

Trong những lần giao cấu, cháu C. đều chưa ngủ nên biết rõ hành vi mà Phương làm đối với mình. Tuy nhiên, lúc đó cháu C. còn quá nhỏ nên chưa nhận thức được hành vi của Phương là xâm hại tình dục đối với bản thân.

Mặc dù Trần Văn Phương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan điều tra, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phương vẫn quanh co chối tội, cho rằng mình bị oan.

Qua tranh tụng, HĐXX nhận thấy bản thân bị cáo Phương có tội nhưng không tự thú nhận, không có ý thức ăn năn hối lỗi trước việc làm sai trái của mình.

Đồng thời, bị cáo không chịu khắc phục hậu quả do chính mình gây ra, không có tình tiết giảm nhẹ nào nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phương mức án 20 năm tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, bị cáo Trần Văn Phương xin giảm nhẹ hình phạt và gia đình bị hại cũng đã có đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo nên HĐXX quyết định giảm án cho bị cáo còn 18 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại