"Anh Hai" của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ qua đời

Minh Khôi |

Người được coi là "cánh tay phải" của Pol Pot, xây dựng ý thức hệ cho chế độ Khmer Đỏ vừa qua đời ở tuổi 93.

Nhân vật "Anh Hai" của Khmer Đỏ Nuon Chea đã qua đời vào ngày Chủ nhật (4/8), ở tuổi 93, người phát ngôn của tòa án Campuchia xác nhận với AFP.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng bị cáo Nuon Chea đã qua đời vào tối nay, ngày 4/8/2019 tại bệnh viện Hữu nghị Khmer - Xô viết", Neth Pheaktra, phát ngôn viên của tòa án nói.

Nguyên nhân cái chết không được công bố.

Chế độ diệt chủng Khmer Đỏ do "Anh cả" Pol Pot cầm đầu đã khiến khoảng 2 triệu người Campuchia thiệt mạng, do làm việc quá sức, chết đói và bị hành quyết hàng loạt từ năm 1975 - 1979.

Nuon Chea, được coi là người xây dựng hệ tư tưởng chính của Khmer Đỏ, đã bị bắt vào năm 2007.

Noun Chea và các thành viên cấp cao khác của chế độ Khmer Đỏ đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quốc tế xét xử tội ác của Khmer Đỏ do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn. Tại đây, Noun Chea bị kết án tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người đối với nhóm dân tộc thiểu số Việt Nam và Chăm, chịu án tù chung thân.

Như vậy, đến nay, bị cáo duy nhất còn sống của Tòa án quốc tế xét xử tội ác của Khmer Đỏ là Khieu Samphan, đã bị tuyên án chung thân vào năm 2014.

Trong số các lãnh đạo cấp cao của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, Ieng Sary đã qua đời năm 2013 trong khi Pol Pot qua đời năm 1998.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại