Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích đích danh hành động hung hăng của Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

Minh Khôi |

"Chúng tôi cũng kiên quyết chống lại một loạt các hành vi hung hăng, gây mất ổn định của Trung Quốc", tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh

Mỹ phản đối hành vi gây bất ổn của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết hôm Chủ nhật, 4/8, khi hai quốc gia đang vướng vào một cuộc chiến tranh thương mại leo thang.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có cuộc gặp cùng các đối tác tại Sydney vào Chủ nhật.

"Chúng tôi tin chắc rằng không một quốc gia nào có thể hoặc nên thống trị khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và chúng tôi đang làm việc cùng với các đồng minh và đối tác để giải quyết các đòi hỏi an ninh cấp bách của khu vực", tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper nói với các phóng viên ở Sydney.

Washington đang thách thức quyền bá chủ hàng hải của Trung Quốc và tìm kiếm mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các quốc gia.

"Chúng tôi cũng kiên quyết chống lại một loạt các hành vi hung hăng, gây mất ổn định của Trung Quốc. Điều này bao gồm vũ trang hóa, sử dụng các khoản nợ về kinh tế để đổi lấy các thỏa thuận chủ quyền, và thúc đẩy hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ của quốc gia khác", ông Esper nhấn mạnh.

Trung Quốc ngày càng tăng sự quyết đoán, đặc biệt là ở khu vực Biển Đông có trữ lượng năng lượng giàu có, gây lo ngại trong khu vực.

Vừa qua, nước này đã điều tàu thăm dò Hải Dương 8 tiến vào vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam.

Hôm 20/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên án hành vi can thiệp của Trung Quốc vào các hoạt động dầu khí của các nước ASEAN ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Các nghị sĩ Mỹ cũng đã lên tiếng phản đối hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông.

Sau đó, ngày 1/8, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cùng 3 thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng Trung Quốc cần bị lên án nhiều hơn để không tiếp tục hành vi áp bức ở Biển Đông.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Sáu có bài phát biểu chỉ trích Trung Quốc có hành vi xấu trong hàng thập kỷ như cản trở thương mại tự do...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại