Chọn cái chết để tàu ngầm được sống: 14 thủy thủ Nga đã hy sinh đầy dũng khí!

Anh Tú |

Thay vì di tản, các thủy thủ trên tàu ngầm Nga gặp nạn đã nỗ lực tới những giây phút cuối cùng để bảo đảm an toàn cho con tàu tuyệt mật này cho tới khi cạn kiệt sức lực.

Báo Kommersant dẫn các nguồn tin am hiểu sự việc cho biết, 14 thủy thủ Nga hy sinh trong vụ tai nạn tàu ngầm tối mật của hải quân nước này hôm 1/7 vừa qua nhiều khả năng đã bị tử vong do một vụ nổ xảy ra ở khoang chứa pin trong lúc họ cố gắng tìm mọi cách để cứu nguy cho con tàu thay vì sơ tán khỏi nó.

Xuất phát từ tính bí mật đặc biệt cao của nhiệm vụ, Moscow cho tới nay vẫn chưa tiết lộ danh tính chính thức của con tàu. Tuy nhiên, theo phán đoán của truyền thông Nga thì đó chính là tàu ngầm Losharik, loại có khả năng hoạt động rất sâu dưới lòng biển mà các tàu khác không thể, để tiến hành các nhiệm vụ nghiên cứu bí mật đáy đại dương.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, nhiệm vụ chính của tàu ngầm Losharik là thu thập thông tin tình báo và rất có thể là cắt cáp ngầm và tấn công các mục tiêu chiến lược trong lòng biển.

Chọn cái chết để tàu ngầm được sống: 14 thủy thủ Nga đã hy sinh đầy dũng khí! - Ảnh 1.

Một thiết kế được cho là tàu Losharik

Ngay sau vụ tai nạn đầu tháng 7 vừa qua, một quan chức cao cấp Hải quân Nga nói rằng thủy thủ đoàn đã "ngăn chặn được một thảm họa cho Hành Tinh" khi bảo toàn được con tàu cũng như lò phản ứng hạt nhân của tàu ngầm, tuy chưa biết chính xác viên sĩ quan này muốn ám chỉ điều gì.

Theo Kommersant, các thủy thủ trên chiếc tàu ngầm tối mật của Nga có thể đã sống sót nếu như họ từ bỏ việc cứu hỏa. Đây là một lựa chọn có thể bởi tàu ngầm Losharik trước đó đã hoàn tất nhiệm vụ của nó và được cho là đang trong quá trình kết nối với tàu ngầm mẹ Podmoskovie vào thời điểm diễn ra vụ hỏa hoạn.

Các nguồn tin của Kommersant cho biết, ban đầu đám cháy không phải là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các thủy thủ vì mỗi người trong số họ đã tiếp cận được thiết bị hít thở và chống cháy cầm tay.

Chọn cái chết để tàu ngầm được sống: 14 thủy thủ Nga đã hy sinh đầy dũng khí! - Ảnh 2.

Tổng thống Vladimir Putin (trái) nghe báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hôm 4/7 về vụ cháy tàu ngầm. Ảnh: Kremlin

Phát biểu về vụ việc này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng các thủy thủ đã hành động rất dũng cảm trong một tình huống đặc biệt nguy kịch.

"Họ đã cố gắng sơ tán một chuyên gia dân sự khỏi khoang chứa pin khi đó đang bị lửa bao trùm cũng như đóng cửa để ngăn không cho lửa tràn sang các nơi khác. Họ đã chiến đấu vì sự sống của con tàu cho tới hơi thở cuối cùng".

Thay vì di tản, các thủy thủ đã nỗ lực tới những giây phút cuối cùng để bảo đảm an toàn cho tàu ngầm tuyệt mật này cho tới khi sử dụng cạn kiệt mọi phương tiện hỗ trợ hít thở và chống cháy trên khoang.

Theo Kommersant, thủy thủ đoàn tàu ngầm Losharik đã hành động theo đúng quy định của Hải quân Nga trong sách "Cẩm nang chiến đấu vì sự sống của tàu ngầm". Đây là tài liệu hướng dẫn đòi hỏi các thành viên thủy thủ đoàn phải giữ nguyên vị trí chiến đấu và hành động để cứu tàu ngầm.

Cũng theo Kommersant, đến khi các thủy thủ bắt đầu kiệt sức và bất tỉnh, một mệnh lệnh di tản đã được đưa ra. 4 thành viên thủy thủ đoàn từ tàu ngầm Podmoskovie được cho là đã cố gắng trợ giúp 10 thủy thủ trên tàu Losharik thoát ra bên ngoài.

Tuy nhiên, một vụ nổ bất ngờ trong khoang pin đã cướp đi sinh mạng của tất cả thủy thủ nói trên trước khi họ kịp thoát ra bên ngoài.

Theo thông tin được các chuyên gia chia sẻ trên Kommersant, thì đám cháy ban đầu có thể đã bùng phát từ một khối pin bị hỏng hoặc hệ thống điện đã gặp vấn đề nào đó.

Nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn hiện vẫn chưa được rõ vì tất cả thủy thủ trong khoang đã hy sinh. Đây được xem là vụ tai nạn gây chết người nhiều nhất của Hải quân Nga kể từ năm 2008.

Tàu ngầm Nga Yuri Dolgorukiy phóng thử tên lửa Bulava

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại