Y án tử hình gã trai bản vận chuyển thuê ma túy

Mạnh Hùng |

Ngày 30/7, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Sao (SN 1990, trú tại xã Đồng Bục, Lộc Bình, Lạng Sơn) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy).

Trước đó, ngày 21/1/2019, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sao, người dân tộc Tày lĩnh án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Tuy nhiên sau bản án sơ thẩm, Sao đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2017, Nguyễn Văn Sao quen biết người phụ nữ tên Hương (SN 1985, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Do đó, tối ngày 11/7/2018, Hương gọi điện bảo Sao vào Nghệ An xách ma túy ra Hà Nội và hứa sẽ trả công cho chàng trai người dân tộc Tày này với giá 10 triệu đồng.

Mong muốn kiếm số tiền công trên, trưa hôm sau, Sao đón xe ô tô khách vào xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Tại điểm hẹn ở địa phương này, Sao tiếp tục được một đối tượng khác tên Hùng (hiện không rõ lai lịch) giao cho túi nilon, bên trong đựng ma túy .

Sau khi nhận được “hàng”, Sao nhanh chóng đón xe ô tô khách về Hà Nội với túi nilon ma túy trong tay. Tuy nhiên, đến khoảng 5h ngày 13/7/2018, Sao vừa bước xuống bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ tại chỗ.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, số ma túy thu giữ của Sao gồm 3.960 viên nén màu hồng, 40 viên nén màu xanh đều là Methamphetamine, trọng lượng 405,02 gram và hơn 943,21 gram tinh thể màu trắng cũng là Methamphetamine.

Trong quá trình điều tra và giải quyết vụ án, cơ quan công an điều tra đã lần theo dấu vết, truy tìm người phụ nữ tên Hương đã thuê Sao và đối tượng tên Hùng nhưng đều không có kết quả.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Sao đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo có đưa ra được một số tình tiết mới để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, những căn cứ bị cáo đưa ra không chứng minh được rõ ràng, hơn nữa số lượng ma túy bị cáo vận chuyển quá lớn nên không thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; hành vi của Sao gây nguy hiểm cho xã hội, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án và tội danh trên là phù hợp, đúng pháp luật nên không có căn cứ để chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Từ những nhận định và phân tích nêu trên, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sao lĩnh án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại