Lộ thông tin dự án viễn thông bí mật ở Triều Tiên của Huawei

VĨ CƯỜNG |

Các tài liệu nội bộ bị rò rỉ cho thấy tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei đã bí mật giúp Bình Nhưỡng xây dựng và bảo trì hệ thống mạng không dây ở Triều Tiên.

Theo tờ The Washington Post hôm 22-7, tập đoàn Huawei đã hợp tác với một tập đoàn Trung Quốc khác là Panda International Information Technology để tiến hành các hoạt động xây dựng và bảo trì trong nhiều dự án suốt gần tám năm qua ở Triều Tiên.

Được biết, The Washington Post có được thông tin này sau khi phân tích một kho dữ liệu các giấy phân việc, hợp đồng và các bản kê khai bị rò rỉ, trong đó ghi rõ các hoạt động của Huawei trên toàn thế giới.

Nhiều nhân viên Huawei sau khi tiếp cận để cung cấp các bản kê khai trên đã yêu cầu được giấu tên do lo sợ bị trả đũa.

"Tổng hợp lại, phát hiện này đặt ra câu hỏi liệu Huawei có phải đã vi phạm lệnh cấm vận đối với Triều Tiên của Mỹ hay không? Do hãng này đã sử dụng công nghệ Mỹ trong các linh kiện của mình", The Washington Post cho biết.

Trước phát hiện trên, phát ngôn viên của Huawei, ông Joe Kelly, đã lên tiếng khẳng định tập đoàn này không có bất kỳ hoạt động kinh nào ở Triều Tiên.

Tuy vậy, ông Kelly từ chối trả lời câu hỏi liệu trong quá khứ Huawei có từng hoạt động, một cách gián tiếp hay trực tiếp, ở Triều Tiên không. Phát ngôn viên Huawei cũng không phủ nhận tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ.

"Huawei cam kết hoàn toàn tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định hiện hành ở các nước và khu vực mà chúng tôi hoạt động, bao gồm cả các lệnh kiểm soát xuất khẩu và cấm vận", phát ngôn viên Joe Kelly tuyên bố.

Phát ngôn viên Panda International Information Technology từ chối bình luận.

Theo The Washington Post, Bộ Thương Mại ba năm trở lại đây đã mở cuộc điều tra nhằm vào quan hệ giữa Huawei và Bình Nhưỡng, nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng. Tiến trình điều tra vẫn đang tiếp tục.

Trong khi đó, hồi tháng 1-2019, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc Huawei vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ với Iran khi tiến hành các hoạt động kinh doanh tại đây. Tập đoàn này sau đó phủ nhận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại