Tắm cho chó, 2 vợ chồng bị điện giật chết thương tâm ở Thái Bình

Hoàng Hải |

Thấy chồng ngã xuống đất, bà A. tưởng bị trúng gió liền chạy lại đỡ cũng bị điện giật tử vong.

Khoảng 18h ngày 20/7, ông Nguyễn Văn P. (SN 1962, trú tại thôn Phấn Dũng, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đang cầm vòi nước để tắm cho chó thì bất ngờ bị điện giật ngã ngửa ra sau.

Lúc này, bà Phạm Thị A. (SN 1960, vợ ông P.) tưởng chồng trúng gió ngã nên liền chạy đến đỡ chồng dậy. Hậu quả, cả 2 vợ chồng ông P. cùng con chó đang được chủ tắm đều bị điện giật tử vong.

Ông Phạm Đăng Ngạc - Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, nguyên nhân vụ việc được xác định là do dây điện ở khu vực chuồng gà nhà ông P. bị chuột cắn hở.

Sau đó, điện truyền qua những vật dụng kim loại ở khu vực chuồng gà xuống đất, khi gặp nguồn nước phun tưới từ tay ông P. đã truyền dẫn vào người nạn nhân gây ra vụ việc đau lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại