Thủ tướng Kosovo từ chức vì bị tòa án quốc tế triệu tập về tội ác chiến tranh với Serbia

Thi Anh |

Thủ tướng Kosovo Ramush Haradinaj bị triệu tập tới tòa án quốc tế vì những hành động tàn bạo của Kosovo trong vụ xung đột dẫn tới cuộc ly khai khỏi Serbia.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Pristina ngày 19/7, Thủ tướng Kosovo Ramush Haradinaj cho biết, ông sẽ không tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo bởi ông không thể vừa là người đứng đầu đất nước, vừa là một nghi phạm.

Ông Haradinaj cho biết, ông từ chức sau khi bị triệu tập tới tòa án về tội ác chiến tranh ở The Hague, Hà Lan, liên quan tới những hành động tàn bạo của Kosovo trong vụ xung đột dẫn tới cuộc ly khai khỏi Serbia.

"Lý do dẫn tới quyết định này là bởi tôi nhận được một cuộc gọi từ văn phòng chuyên gia, nói tôi là nghi phạm. Tôi được đề nghị chọn tới đó trong vai trò của một Thủ tướng hoặc một dân thường Kosovo. Tôi đã chọn phương án sau", Haradinaj nói.

Ông cho biết thêm rằng, quá trình tham vấn chọn ngày tổ chức bầu cử hiện phụ thuộc vào Tổng thống của Kosovo.

Ramush Haradinaj là một sĩ quan thuộc Quân đội Giải phóng Kosovo (KLA) vào khoảng năm 1998-1999 trong cuộc xung đột vũ trang với lực lượng Serbia. 

Phòng Chuyên gia Kosovo và Văn phòng của Công tố viên Chuyên gia ở The Hague được thành lập vào năm 2015 để đưa đội quân thuộc lực lượng Giải phóng Kosovo cũ ra xét xử vì sự tàn bạo của họ trong cuộc chiến tranh Kosovo. 

Kosovo là một vùng lãnh thổ được 102 nước thành viên của Liên Hợp Quốc công nhận là một quốc gia độc lập, sau khi vùng lãnh thổ này tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào ngày 17/2/2008, Sputnik cho hay. 

Trong khi đó, Belgrade vẫn coi Kosovo là một phần lãnh thổ của mình. Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác ủng hộ Belgrade và không công nhận sự độc lập của Kosovo. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại