Đặc nhiệm Kosovo xâm nhập Serbia: Nga cảnh báo xung đột đẫm máu, chu kỳ bất ổn mới

Thi Anh |

Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc đặc nhiệm Kosovo xâm nhập vào khu vực người Serbia cư trú ở miền Bắc Serbia ngày 29/9 là một hành động gây hấn.

Theo Moscow, những hành động vô trách nhiệm của giới lãnh đạo Kosovo có thể dẫn tới một chu kỳ bất ổn mới và châm ngòi cho một cuộc xung đột đẫm máu trong khu vực.

"Việc đặc nhiệm Kosovo xâm nhập vào khu vực người Serbia cư trú ở miền Bắc Serbia ngày 29/9, thách thức những thỏa thuận hiện có giữa Belgrade và Pristina, đơn giản là một động thái gây hấn nhằm hăm dọa người Serbia ở Kosovo và gây áp lực với Serbia", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh.

Bà Zakharova cũng chỉ trích lực lượng gìn giữ hòa bình, vốn được cho là giữ nhiệm vụ ngăn chặn xung đột có thể bùng phát trong khu vực.

"Chúng tôi lên án hành vi thụ động của các lực lượng quốc tế ở Kosovo, vốn không có bất cứ hành động nào, dù dưới sự ủy nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, họ chịu trách nhiệm gìn giữ hòa bình và an ninh tại vùng lãnh thổ này", bà Zakharova nói.

Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi khoảng 60 quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm của Kosovo được triển khai tới vùng lân cận hồ Gazivoda gần nhà máy thủy điện Gazivoda do Belgrade kiểm soát, dẫn tới phản ứng gay gắt từ chính quyền Serbia.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã đặt lực lượng vũ trang và các đơn vị cảnh sát đặc biệt của Serbia vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu và bày tỏ sự phản đối với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại