Hezbollah lớn tiếng, tuyên bố Iran thừa sức "đánh dập đầu" đồng minh thân thiết của Mỹ ở Trung Đông

Tất Đạt |

Nếu thực sự nổ ra cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, đồng minh của Washington ở khu vực Trung Đông sẽ khó có thể tránh khỏi "tên bay đạn lạc".

Theo AFP, ngày hôm qua (12/7), thủ lĩnh lực lượng Hezbollah của Lebanon do Tehran hậu thuẫn khẳng định đồng minh của Mỹ ở Trung Đông là Israel sẽ không thể "đứng ngoài cuộc" nếu cuộc chiến giữa Mỹ và Iran nổ ra.

"Iran đủ khả năng bắn phá Israel bằng tất cả sự thịnh nộ và sức mạnh quân sự," thủ lĩnh Hassan Nasrallah nói trong cuộc phỏng vấn được phát trên kênh Al-Manar của Hezbollah.

Lời phát biểu trên được đưa ra vài tuần sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu leo thang không ngừng và tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những thông điệp gây chiến với nước Cộng hòa Hồi giáo.

"Khi người Mỹ hiểu rằng chiến tranh sẽ khiến Iran quét sạch Israel khỏi bản đồ, thì họ sẽ phải cân nhắc lại," ông Nasrallah nói.

"Trách nhiệm của chúng tôi trong khu vực là cố gắng ngăn chặn cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran".

Thủ lĩnh Hezbollah cũng cho biết cả Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng không ủng hộ mâu thuẫn xảy ra.

Hezbollah lớn tiếng, tuyên bố Iran thừa sức đánh dập đầu đồng minh thân thiết của Mỹ ở Trung Đông - Ảnh 1.

Các chính sách của ông Trump đối với Iran không đem lại hiệu quả cho quá trình hòa giải các bên. Ảnh: Fox News

Ngày 12/7, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu để hạn chế quyền hạn của ông Trump trong việc phát động một cuộc chiến chống lại Iran, với lo ngại rằng những chính sách diều hâu của ông Trump sẽ đẩy nước Mỹ và cuộc chiến không cần thiết.

Hezbollah đã bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố và là nhóm vũ trang duy nhất vẫn tiếp tục sử dụng vũ khí sau cuộc nội chiến Lebanon giai đoạn năm 1975-1990.

Tuy nhiên, Hezbollah vẫn là một lực lượng chính trị lớn ở quốc gia vùng Địa Trung Hải, có 13 ghế trong quốc hội vào năm ngoái và có 3 vị trí quan trọng trong chính phủ Lebanon hiện tại.

Giảm sự hiện diện ở Syria

Nasrallah cho biết ông đã cắt giảm số lượng các binh sĩ ủng hộ chính quyền Damascus ở quốc gia láng giềng Syria.

"Quân đội Syria đã phục hồi nhanh chóng và trong khoảng thời gian gần đây họ không còn cần chúng tôi nữa. Chúng tôi vẫn có mặt tại tất cả những khu vực mà chúng tôi từng hiện diện. Chúng tôi vẫn ở đây, nhưng chúng tôi không cần đưa số lượng lớn tới đó như trước nữa," vị thủ lĩnh nói.

Tuy nhiên, ông Nasrallah không đưa ra chi tiết về quân số cụ thể.

Được hỗ trợ bởi Nga và Iran, chính phủ Damascus của ông Assad đã giành lại được phần lớn vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bởi khủng bố và phe nổi dậy từ năm 2015, và hiện tại đã quản lí được 60% diện tích Syria.

Ông Nasrallah lên tiếng sau khi Washington áp đặt các cấm vận mới nhằm vào Hezbollah và những nhân vật cấp cao được bổ nhiệm trong tổ chức này.

Nasrallah cho biết không chiến binh Hezbollah nào từng tham gia chiến tranh ở vùng tây bắc Idlib, nơi chính quyền Syria và quân đội Nga thực hiện các cuộc không kích vào căn cứ do khủng bố điều hành.

"Nhưng nếu cần thiết, chúng tôi sẽ quay trở lại Syria," ông nói.

Tel Aviv "nằm trong tầm ngắm"

Phản hồi lại câu hỏi về việc Israel liên tục không kích Syria, ông Nasrallah nói Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang "lừa dối người dân".

"Ông ta đang chơi trò chơi chính trị bởi Iran sẽ không rời khỏi Syria," ông Nasrallah cảnh báo.

Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích ở Syria, nhằm vào các mục tiêu mà nước này cho là thuộc về các đơn vị quân sự của Iran và Hezbollah. Israel cũng tuyên bố sẽ không để Iran triển khai quân sự và bành trướng ở Syria.

Về mặt lý thuyết, Lebanon và Israel vẫn đang chiến tranh, và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cho biết đã phát hiện được 3 đường hầm được đào từ Lebanon tới Israel từ cuối năm ngoái.

Thủ lĩnh Hezbollah khẳng định tất cả các căn cứ của Israel dọc bờ biển Địa Trung Hải và cả Tel Aviv đều "nằm trong tầm ngắm của tên lửa Hezbollah".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại