Chân dung giang hồ "Tý cưng"

P.V |

Ngày 10-7, cơ quan Cảnh sát Điều tra CA tỉnh Gia Lai cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến bằng hung khí, súng khiến 1 người tử vong xảy ra vào rạng sáng ngày 2-7 (Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh). Trong đó, đối tượng nổ súng khiến 1 người tử vong được xác định là “đàn anh” có máu mặt trên địa bàn.

Cơ quan điều tra CA tỉnh Gia Lai khởi tố đối tượng Tiêu Duy Dũng (còn gọi là Tý cưng, 1984, trú tổ 14, P. Yên Đỗ, TP Pleiku, Gia Lai) về hành vi giết người. 2 đối tượng được xác định là đồng bọn của Tý cưng là Bùi Hùng (còn gọi là Khỉ, 1989, trú P. Yên Đỗ, TP Pleiku) và Nguyễn Anh Duy (còn gọi là Tý em, 1991, trú P. Ia Kring, TP Pleiku) bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố đối tượng Trần Trung Thành (còn gọi là Tý thành, 1982, trú tổ 8, P. Ia Kring, TP Pleiku) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Tiêu Duy Dũng với biệt danh Tý cưng nổi lên trong các đối tượng giang hồ trên địa bàn TP Pleiku với bản tính lì lợm, cực kỳ manh động và nhiều tiền án, tiền sự như: gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, giết người.

Điển hình, vào năm 2009, Dũng cùng với Nguyễn Anh Duy (Tý em) cũng liên quan đến 1 vụ án giết người khác.

Theo hồ sơ cơ quan Công an, vào khoảng 17 giờ ngày 5-6-2009, Dũng, Duy và Nguyễn Chí Bảo (còn gọi Bảo què, 1980) cùng một số thanh niên ngồi nhậu tại một quán ăn trên đường Wừu (P. Ia Kring, TP Pleiku).

Sau đó, Nguyễn Trường Ca (còn gọi là Ca tẩu, 1978, trú P. Yên Đỗ, TP Pleiku) và Vũ Hoàng Mạnh Điển (còn gọi Điển xì ke, 1980, trú P. Diên Hồng, TP Pleiku) đến nhập cuộc nhậu. Do có xích mích từ trước nên giữa nhóm Điển và Bảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Dũng cầm theo 1 cây kiếm tự chế đuổi theo đánh Ca, đâm 4 nhát vào hai bên đùi Ca, trong đó có 1 vết thương gây đứt động mạch đùi trái làm Ca tử vong sau đó.

Điều đáng nói, sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn và “nhờ” Tý em – tức Nguyễn Anh Duy đứng ra nhận tội thay. Bởi thời điểm này, Duy đang là học sinh lớp 11 tại một trường THPT ở TPHCM. Duy đã đồng ý và đến cơ quan Công an nhận tội đã sát hại Ca thay cho Dũng.

Tuy nhiên, qua điều tra, CA tỉnh Gia Lai đã xác định Tiêu Duy Dũng chính là kẻ gây ra vụ án mạng. Sau đó, Dũng đã bị xử lý về tội danh giết người và Nguyễn Anh Duy về tội che giấu tội phạm.

Sau thời gian chấp hành án phạt tù, Dũng, Duy trở về địa bàn Pleiku sinh sống. Trong thời gian trước khi xảy ra vụ nổ súng vào rạng sáng ngày 2-7, nhóm của Tiêu Duy Dũng đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác trên địa bàn Pleiku.

Trong đó, vào rạng sáng ngày 17-8-2018, cũng tại khu vực chợ đêm Pleiku, Duy đã bị 1 nhóm đối tượng truy sát với 15 vết thương trên người gây thương tích nặng: chấn thương sọ não kín, vỡ xương hộp sọ vùng trán, mẻ xương vùng chẩm phải; gãy, đứt gân cả 2 chân; đứt bán phần cơ đùi phải; gãy hở đốt ngón tay...

Cũng từ đó, nhiều xung đột, mâu thuẫn ngấm ngầm giữa nhóm Tiêu Duy Dũng, Nguyễn Anh Duy với nhóm đối tượng khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại