Vượt hơn 1.000 km về tận quê giết bạn vì 'tội' không cho mượn xe máy

Minh Thùy |

Ấm ức vì anh Thuần khinh mình nên không cho mượn xe máy, Hùng bắt xe từ miền Nam về gọi nạn nhân ra khu du lịch ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) rút dao đâm nhiều nhát vào người.

Ngày 7/7, trao đổi với Tiền Phong, Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Hùng (SN 1983, trú tại Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi giết người.

 Theo cơ quan điều tra, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 15h chiều 6/7, Hùng mua dao bấm, thủ sẵn trong người rồi gọi anh Nguyễn Tông Thuần (SN 1973, trú tại thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên) ra bãi biển Thiên Cầm để nói chuyện.

Tại đây 2 bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã, Hùng bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào người khiến anh Thuần gục xuống, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hùng nhanh chóng bỏ đi.

Nhận được thông tin vụ án mạng, Công an huyện Cẩm Xuyên có mặt tại hiện trường thu thập dấu vết đồng thời truy bắt đối tượng Hùng.

Sau 5h gây án, đối tượng Hùng ra đầu thú đồng thời xin lực lượng chức năng cho về nhà cùng ăn bữa cơm tối với con trai.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai do trước đó Hùng đến nhà anh Thuần ở  Vũng Tàu để mượn xe máy nhưng anh Thuần không đồng ý. Vì nghĩ nạn nhân khinh thường mình nên đối tượng ấm ức và đợi thời cơ để trả thù. Khi biết anh Thuần về quê vào ngày 1/7, đối tượng cũng bắt xe về quê để tìm cách trả thù.

“Hùng không có công ăn việc làm ổn định, chuyên sống lang thang các tỉnh phía nam. Đối tượng này có 1 con trai còn vợ đã mất trước đó vì bệnh ung thư. Hùng về quê vào hôm 1/7, đến ngày 6/5 thì gây ra án mạng”, đại úy Lê Viết Đường thông tin.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng Hùng từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Hiện công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại