Mỹ duyệt binh kém Nga về độ hoành tráng nhưng vượt xa một thứ đặc biệt

Sao Đỏ |

Vào lúc 18h30 ngày 4/7 (5h30 ngày 5/7 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tổ chức một buổi duyệt binh hoành tráng và hiếm có tại thủ đô Washington nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Quân đội Mỹ không có truyền thống tổ chức những buổi lễ duyệt binh hoành tráng như cách mà Nga vẫn thực hiện trên Quảng trường Đỏ, bởi vậy sự kiện diễn ra ngày 4/7 thực sự đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, cũng như tạo ra trạng thái phấn khích lớn cho người dân tại thủ đô Washington DC.

Tổng thống Donald Trump ban đầu muốn các phương tiện chiến đấu mặt đất như xe tăng M1 Abrams, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley... lăn bánh qua lễ đài nhưng cuối cùng dự định của ông buộc phải hủy bỏ do tốn kém và lo ngại gây hư hại nền đường.

Mặc dù vậy màn trình diễn trên bầu trời của Không lực Hoa Kỳ vẫn đủ khiến các quốc gia khác phải trầm trồ, khi họ được chứng kiến nhiều chủng loại chiến đấu cơ có một không hai như tiêm kích thế hệ 5 F-22 Raptor, oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit, hay máy bay vận tải cánh quạt lật MV-22 Osprey.

Mỹ duyệt binh kém Nga về độ hoành tráng nhưng vượt xa một thứ đặc biệt - Ảnh 1.

Lễ duyệt binh của Mỹ diễn ra trong điều kiện thời tiết rất xấu

Thực ra khi bắt đầu buổi lễ đã có rất nhiều ý kiến lo ngại rằng màn trình diễn của các máy bay chiến đấu sẽ không thể diễn ra khi bầu trời thủ đô Washington DC trong tình trạng mây đen vần vũ, thậm chí lúc Tổng thống Donald Trump đọc diễn văn thì mưa còn rơi khá nặng hạt.

Chắc chắn nhiều người sẽ nhớ tới những lần duyệt binh trên Quảng trường Đỏ của Nga vào năm 2017 và 2019, phần biểu diễn trên bầu trời của các phi cơ không thể tiến hành do bị nhận xét là thiếu an toàn vì trần mây thấp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao.

Nếu nội dung này mà bị người Mỹ hủy bỏ thì lễ duyệt binh của họ thực chất sẽ chẳng còn gì đáng nói, khi toàn bộ phương tiện chiến đấu mặt đất chỉ được mang ra trưng bày cho công chúng tham quan mà thôi, nhưng rồi mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ.

Mỹ duyệt binh kém Nga về độ hoành tráng nhưng vượt xa một thứ đặc biệt - Ảnh 2.

Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor hộ tống máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit

Thông qua màn biểu dương lực lượng trên không vừa qua, đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng máy bay chiến đấu Mỹ có độ tin cậy cao hơn sản phẩm của Nga do được trang bị nhiều khí tài điện tử tối tân và sở hữu mức độ tự động hóa tốt hơn rất nhiều, giúp chúng vẫn bay tốt theo đội hình phức tạp bất chấp thời tiết cực xấu.

Đây có thể xem là điểm nhấn khiến lễ duyệt binh mừng độc lập của Mỹ tuy rằng thua kém Nga về độ hoành tráng nhưng vẫn đủ để chứng minh sức mạnh quân sự vượt trội của họ so với phần còn lại của thế giới.

Máy bay chiến đấu của Không lực Hoa Kỳ trình diễn trên bầu trời thủ đô Washington DC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại