Israel tấn công Syria: Kho vũ khí hiện đại bị san phẳng thành "đống tro tàn"

Tú Anh |

Mục tiêu bị tập kích nhiều khả năng được sử dụng để cất trữ các vũ khí tiên tiến hoặc nhiều thiết bị nhạy cảm khác nên buộc Israel phải áp dụng biện pháp tấn công chính xác.

ImageSat International (ISI) - Công ty tình báo ảnh vệ tinh tư nhân của Israel ngày 1/7 xác nhận, một trong những mục tiêu trên lãnh thổ Syria bị các máy bay chiến đấu của Không quân Israel tấn công vào sáng sớm ngày hôm qua rất có thể là một kho chứa vũ khí hiện đại hoặc các thiết bị quân sự tiên tiến.

Bức ảnh vệ tinh được ISI công bố với dòng chữ chú thích: Một kho chứa ở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khoa học Syria (SSRC) tại Jamraya, ngoại ô Thủ đô Damascus đã bị đánh bom ngày 1/7 và bị phá hủy hoàn toàn.

Theo ISI, kho chứa bị Israel tập kích có kích thước 12x30 m, nhiều khả năng được sử dụng để cất trữ các vũ khí tiên tiến hoặc nhiều thiết bị nhạy cảm khác nên buộc phải áp dụng biện pháp tấn công chính xác. Đây là địa điểm được cho là thuộc quyền quản lý của Iran và phong trào vũ trang Hezbollah.

Rạng sáng ngày thứ Hai (1/7), Syria cáo buộc Israel đã thực hiện một loạt vụ tấn công cả trên không và trên bộ nhằm vào các cơ sở quân sự trên khắp lãnh thổ nước này. 

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở London, vụ tấn công đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng trong đó có cả 6 dân thường. Ngoài ra, còn có khoảng 12 mục tiêu có liên hệ với Iran cũng đã bị tập kích, gồm 2 địa điểm ở Homs và 10 vị trí gần Thủ đô Damascus. 

Đây được đánh giá là một trong những chiến dịch tấn công lớn nhất của Israel trong nhiều tháng trở lại đây mặc dù Tel Aviv chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào.

Hiện trường vụ Israel tấn công Syria đêm 30/6 rạng sáng ngày 1/7

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại