Đêm kinh hoàng với Syria: Hải quân, KQ Israel đồng loạt tấn công, thiệt hại khủng khiếp

Anh Tú |

Vụ không kích rạng sáng ngày 1/7/2019 do Israel tiến hành nhằm vào các mục tiêu ở Syria được đánh giá là cuộc tấn công lớn nhất trong suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm qua.

Những tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu cùng hỏa lực không kích dồn dập đánh chặn các cuộc không kích trải dài từ Damascus cho tới các vùng núi sát biên giới Lebanon và kéo dài tới tận tỉnh Homs cách Thủ đô Syria 160 km về phía Bắc đã khiến người dân nước này tỉnh giấc trong nỗi kinh hoàng ngay sáng sớm ngày đầu tiên của tháng 7/2019.

Theo nhiều tài khoản mạng xã hội ở Syria và qua lời kể của các nhân chứng tại địa bàn thì đây là cuộc không kích lớn nhất mà họ từng chứng kiến trong suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm qua.

Nhà cửa bị phá hủy, binh lính bị chết hoặc bị thương cùng rất nhiều dân thường được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hàng loạt tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển Damascus và các khu vực lân cận, đặc biệt là những địa bàn và vùng đồi núi kéo dài về phía Tây.

Hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA) đưa tin, nhiều người đã bị thương và nhà cửa bị phá hủy ở địa bàn Sahnaya gần Thủ đô Damascus. Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là một mục tiêu còn bức tranh toàn cảnh được dự đoán sẽ khủng khiếp hơn nhiều.

Đêm kinh hoàng với Syria: Hải quân, KQ Israel đồng loạt tấn công, thiệt hại khủng khiếp - Ảnh 1.

Các vụ tấn công của Israel vào Syria thời gian gần đây

Trong nhiều năm qua, Syria liên tục cáo buộc Israel đã tiến hành hàng loạt vụ không kích sang lãnh thổ nước này còn cựu Tham mưu trưởng Quân đội từng thừa nhận Tel Aviv đã thực hiện khoảng 1.000 vụ tập kích Syria.

Các chiến không kích dồn dập của Israel, đặc biệt sau vụ chiếc máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn rơi tháng 9/2018, Moscow đã cung cấp cho Syria hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-300 với mục đích nhằm "làm dịu bớt những cái đầu nóng".

Ngày 30/6, hình ảnh vệ tính mới nhất của Công ty ImageSat International (ISI) cho thấy cả 4 bệ phóng của S-300 tại Masyaf, địa bàn cách không xa tỉnh Homs, đã đi vào hoạt động đầy đủ.

Tuy nhiên, sự hiện diện của S-300 do Nga sản xuất cũng không thể ngăn cản được Israel tấn công Syria.

Theo trang thông tin tình báo và an ninh DEBKAfile, vụ không kích rạng sáng ngày 1/7 là do các máy bay Israel tiến hành từ không phận Lebanon và từ các tàu chiến hải quân nước này.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở London, Anh cũng xác nhận việc Hải quân Israel đã tham gia tấn công cùng với sự phối hợp của lực lượng không quân và mục tiêu của họ là các căn cứ của Hezbollah trong đó có những cơ sở được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng.

Các nguồn tin quân sự của DEBKAfile cho biết, 10 mục tiêu của Syria, Iran và phong trào vũ trang Hezbollah đã bị không quân và hải quân Israel tập kích trong vụ tấn công đêm 30/6 rạng sáng ngày 1/7. Thương vong về người và thiệt hại về vật chất được đánh giá là sẽ rất khủng khiếp.

Không Quân Israel tấn công một loạt địa điểm ở phía Tây Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại