CẬP NHẬT: Quân đội Syria pháo kích trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở tây bắc Hama

QS |

Quân đội Syria đã pháo kích dữ dội vùng tây bắc và bắc Hama.

16h36: Thổ Nhĩ Kỳ cấm quân thánh chiến dùng tên lửa phòng không chống lại máy bay Nga.

Theo trang tin tức Avia.Pro, Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm lực lượng nổi dậy do nước này hậu thuẫn tại bắc Syria, đặc biệt là Hay’at Tahrir Al-Sham, sử dụng tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) chống lại máy bay Nga.

Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và Nga hiện duy trì mối quan hệ tốt đẹp tại Syria, bất chấp những bất đồng từ phía giới lãnh đạo hai nước.

CẬP NHẬT: Quân đội Syria pháo kích trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở tây bắc Hama - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Một số báo cáo ban đầu cho biết hàng chục tên lửa FIM-92 Stinger đã được chuyển giao cho Hay’at Tahrir Al-Sham nhưng Avia.Pro, trích dẫn các bức ảnh gần đây từ bắc Syria, tin rằng các MANPADS này là tên lửa từ thời Liên Xô.

Hay’at Tahrir Al-Sham cũng đã chiếm giữ được một lượng lớn MANPADS do Liên Xô sản xuất trong những năm đầu của cuộc chiến tranh. Đây là những tên lửa do Quân đội Syria bỏ lại và được những nhóm phiến quân như Quân đội Syria tự do (FSA) thu hồi.

Vào cuối năm 2015, các phần tử nổi dậy thánh chiến từng bắn hạ một trực thăng quân sự của Nga.

15h29: Một cuộc giao tranh dữ dội mới đã diễn ra vào sáng nay (24/6) khi Quân đội Ả Rập Syria (SAA) mở cuộc tấn công vào đỉnh đồi chiến lược Tal Malah ở tây bắc Hama.

Với đội hình do đặc nhiệm Tiger dẫn đầu, SAA đã tiến vào trục phía tây của đỉnh đồi này nhằm bẻ gãy các tuyến đường của quân thánh chiến.

Theo một nguồn tin quân sự gần các chiến tuyến đầu ở tây bắc Hama, các cuộc giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra, tuy nhiên, SAA vẫn chưa đạt được bước tiến nào đáng kể.

14h52: Quân khủng bố được cho là đã phá hủy một khẩu súng cỡ 23mm tại trục Sirmaniyah, tây Hama, đồng thời tấn công vào doanh trại quân sự Buraydij ở bắc Hama bằng đạn pháo GRAD.

Hiện chưa có hình ảnh xác nhận vụ việc.

14h03: Theo Bộ Dầu mỏ Syria, 5 đường ống dẫn dầu của nước này đã bị hư hại nghiêm trọng. Đây được xem là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào ngành công nghiệp dầu Syria.

"Hôm qua (23/6), chúng tôi nhận được thông báo về sự cố rò rỉ dầu ở ngoài khơi Baniyas. Các thợ lặn chuyên nghiệp của công ty dầu mỏ Syria đã điều tra và phát hiện 5 ống dẫn dầu bị hư hại bên ngoài" - Bộ Dầu mỏ Syria viết trên Facebook chính thức.

CẬP NHẬT: Quân đội Syria pháo kích trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở tây bắc Hama - Ảnh 2.
CẬP NHẬT: Quân đội Syria pháo kích trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở tây bắc Hama - Ảnh 3.

Kênh tin tức al-Alikhbaria của Syria công bố các bức ảnh cho thấy một thứ giống như mìn limpet được sử dụng trong chiến dịch phá hoại lần này.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào các đường ống dẫn dầu dưới nước kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu vào 8 năm trước. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho việc này.

Truyền thông Syria đưa tin về vụ phá hoại đường ống dẫn dầu

11h58: Lực lượng đặc nhiệm Tiger Force của SAA đã điều quân tiếp viện tới vùng nông thôn Hama trong tuần qua.

Hãng tin Sputnik dẫn một nguồn tin chiến trường tại bắc Hama cho biết, đợt triển khai quân tiếp viện này dường như là dấu hiệu cho thấy quân đội Syria đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới nhằm vào tỉnh này.

Theo nguồn tin, SAA nhiều khả năng sẽ tấn công vào các vị trí phòng ngực ủa quân thánh chiến tại Hama.

11h28: IS phục kích tiêu diệt 10 lính Syria và Palestine

Hơn 10 binh sĩ Syria và Palestine đã thiệt mạng tại đông Syria hôm 23/6 sau khi bị IS phục kích tại sa mạc Al-Mayadeen.

Quân IS đã mai phục dọc tuyến đường ở Al-Mayadeen, tiêu diệt các binh sĩ đến từ Lực lượng Phòng thủ Quốc gia Syria (NDF) và Lữ đoàn Al-Quds do người Palestine dẫn đầu.

Những cuộc phục kích thường xuyên của IS ở miền trung và đông Syria đã buộc SAA phải điều quân tiếp viện tới những mặt trận này để đàn áp các cuộc tấn công tương tự.

10h49: Mẫu súng trường bắn tỉa đầu tiên do Syria chế tạo được đưa vào trang bị

Trang Facebook Syrian Military Capabilities (SMC) cho biết, mẫu súng trường đầu tiên do Syria chế tạo đã được đưa vào biên chế quân đội Syria.

Theo SMC, mẫu súng Golan S-01 đã chứng tỏ được hiệu quả tác chiến trong nhiều tình huống khác nhau, nó được phát triển dựa trên mẫu Steyr HS.50 (do Áo sản xuất).

Golan S-01 sẽ giúp tăng tầm bắn của các tay súng bắn tỉa Syria thêm 100m.

CẬP NHẬT: Quân đội Syria pháo kích trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở tây bắc Hama - Ảnh 5.
CẬP NHẬT: Quân đội Syria pháo kích trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở tây bắc Hama - Ảnh 6.
CẬP NHẬT: Quân đội Syria pháo kích trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở tây bắc Hama - Ảnh 7.
CẬP NHẬT: Quân đội Syria pháo kích trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở tây bắc Hama - Ảnh 8.

Một số hình ảnh về mẫu súng bắn tỉa của Syria

10h20: Quân đội Syria đang mở rộng các chiến dịch quân sự vào vùng nông thôn tây nam tỉnh Aleppo.

CẬP NHẬT: Quân đội Syria pháo kích trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở tây bắc Hama - Ảnh 9.

Đội súng máy của quân đội Syria trong các cuộc giao tranh ở nam Aleppo. Ảnh: Sputnik / Mikhail Alayeddin

Theo tờ Al-Watan (trụ sở tại Syria), quân đội Ả Rập Syria (SAA) gần đây đã tấn công vào các tuyến đường tiếp tế của quân thánh chiến bên trong tây nam Aleppo, đánh vào các căn cứ lớn như Regiment 46 tại phía bắc biên giới tỉnh Idlib.

Ngoài Regiment 46, Không quân Nga và Syria còn tăng cường các cuộc tấn công dọc tuyến đường cao tốc Aleppo-Idlib, đánh vào các mục tiêu quân thánh chiến gần ICARDA Farms, Zorba, và Khan Touman.

10h13: Quân đội Syria phát hiện một lượng lớn vũ khí của IS ở Deir Ezzor

Giới chức và quân đội Syria đã phát hiện một kho vũ khí lớn khác của quân khủng bố, trong đó có các ống phóng rocket, tên lửa chống tăng vác vai, lựu đạn, súng trường tấn công, cũng như các trang thiết bị liên lạc, mặt nạ, thiết bị y tế và các loại trang phục đặc biệt.

Theo hãng thông tấn SANA, kho vũ khí này được phát hiện ở tỉnh Deir ez-Zor, đông Syria vào hôm thứ Tư tuần trước.

Quân đội Syria phát hiện một lượng lớn vũ khí của IS ở Deir Ezzor

10h00: Hôm qua (23/6), quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã tiến hành một cuộc tấn công mới tại vùng nông thôn tây bắc Hama, nhằm vào các vị trí của quân thánh chiến gần thành trì của chúng ở Kafr Zita.

Theo một báo cáo quân sự từ Mhardeh, quân đội Syria đã pháo kích dữ dội vùng tây bắc và bắc Hama, đánh vào một số địa điểm, trong đó có khu vực trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ gần thị trấn Tal Toukan.

Bản báo cáo cho biết trạm quan sát không bị đánh trúng, nhưng những quả đạn pháo đã rơi xuống gần khu vực có binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại