Vụ máy bay An-32 Ấn Độ bị rơi: Không một ai sống sót

Tú Anh |

Chiếc máy bay AN-32 của Không quân Ấn Độ cùng với 13 người trên khoang đã mất liên lạc hồi tuần trước sau khi cất cánh từ Jorhat để tới bang Arunachal Pradesh bên cạnh.

Không quân Ấn Độ (IAF) vừa phát đi thông báo cho biết, sáng nay (13/6) 8 thành viên trong đội cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường chiếc máy bay AN-32 bị rơi nhưng không phát hiện thấy ai thuộc phi hành đoàn còn sống sót.

"Không quân Ấn Độ tri ân những chiến binh không quân anh hùng đã hi sinh trong vụ tại nạn của chiếc máy bay AN-32 ngày 3/6/2019 và xin chia buồn cùng gia đình những người đã ngã xuống. Cầu chúc cho linh hồn họ được siêu thoát".

Vụ máy bay An-32 Ấn Độ bị rơi: Không một ai sống sót - Ảnh 1.

Mảnh vỡ của chiếc máy bay AN-32 được tìm thấy ngày 11/6

Chiếc AN-32 của Không quân Ấn Độ cùng với 13 người trên khoang đã mất liên lạc hồi tuần trước sau khi cất cánh từ Jorhat để tới bang Arunachal Pradesh bên cạnh.

Thời điểm máy bay xuất phát là lúc 12h25 giờ địa phương (06.55 GMT) và dự kiến sẽ đáp xuống một phi trường quân sự gần làng Mechuka 1 giờ sau đó nhưng đã không thể liên lạc được.

Sau đó, Quân đội Ấn Độ cùng với nhiều cơ quan chính phủ đã ngay lập tức triển khai một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn và ngày 11/3 đã phát hiện được các mảnh vỡ của máy bay tại một vùng hẻo lánh ở bang Arunachal Pradesh.

Nữ bộ trưởng QP Ấn Độ ngồi trên chiến đấu cơ Su-30MKI

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại