Chiến tranh biên giới Tây Nam: "Khmer Đỏ thì lùa dân vào rừng bỏ đói, bộ đội Việt Nam giải cứu dân rồi cho ăn uống"

Trang Anh - Mạnh Quân |

Quân tình nguyện Việt Nam cùng lực lượng vũ trang Campuchia đã kết hợp mở đợt tấn công tổng lực, giải phóng Phnom Penh và toàn bộ đất nước này vào ngày 17/1/1979.

Chiến tranh biên giới Tây Nam: Khmer Đỏ thì lùa dân vào rừng bỏ đói, bộ đội Việt Nam giải cứu dân rồi cho ăn uống - Ảnh 1.
Chiến tranh biên giới Tây Nam: Khmer Đỏ thì lùa dân vào rừng bỏ đói, bộ đội Việt Nam giải cứu dân rồi cho ăn uống - Ảnh 2.
Chiến tranh biên giới Tây Nam: Khmer Đỏ thì lùa dân vào rừng bỏ đói, bộ đội Việt Nam giải cứu dân rồi cho ăn uống - Ảnh 3.
Chiến tranh biên giới Tây Nam: Khmer Đỏ thì lùa dân vào rừng bỏ đói, bộ đội Việt Nam giải cứu dân rồi cho ăn uống - Ảnh 4.
Chiến tranh biên giới Tây Nam: Khmer Đỏ thì lùa dân vào rừng bỏ đói, bộ đội Việt Nam giải cứu dân rồi cho ăn uống - Ảnh 5.
Chiến tranh biên giới Tây Nam: Khmer Đỏ thì lùa dân vào rừng bỏ đói, bộ đội Việt Nam giải cứu dân rồi cho ăn uống - Ảnh 6.
Chiến tranh biên giới Tây Nam: Khmer Đỏ thì lùa dân vào rừng bỏ đói, bộ đội Việt Nam giải cứu dân rồi cho ăn uống - Ảnh 7.
Chiến tranh biên giới Tây Nam: Khmer Đỏ thì lùa dân vào rừng bỏ đói, bộ đội Việt Nam giải cứu dân rồi cho ăn uống - Ảnh 8.
Chiến tranh biên giới Tây Nam: Khmer Đỏ thì lùa dân vào rừng bỏ đói, bộ đội Việt Nam giải cứu dân rồi cho ăn uống - Ảnh 9.
Chiến tranh biên giới Tây Nam: Khmer Đỏ thì lùa dân vào rừng bỏ đói, bộ đội Việt Nam giải cứu dân rồi cho ăn uống - Ảnh 10.

*Nguồn ảnh: Tổng hợp tư liệu và các báo bạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại