Bắt giữ nhóm người dàn cảnh, trộm xe SH dưới tầng hầm chung cư ở Hà Nội

Nguyễn Phương |

Chỉ trong vòng 5 phút, nhóm của Tú mở được khóa xe SH dưới tầng hầm chung cư, sau đó chúng dàn kịch để qua mắt bảo vệ.

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, vào ngày 14h ngày 23/4, Nguyễn Viết Tú (còn gọi là Tú "bé", SN 1994, trú tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, trú tại phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) và một số người khác rủ nhau đi trộm xe máy để lấy tiền tiêu xài.

Đến 15h cùng ngày, nhóm của Tú "bé" đến một chung cư cao tầng tại đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) rồi đi xuống hầm gửi xe. Tại đây, nhóm này mở khóa một chiếc xe máy SH chỉ trong vòng 5 phút và dàn kịch để qua mặt bảo vệ nơi đây.

Sau đó, những kẻ này đổi quần áo cho nhau rồi đeo khẩu trang, mũ bảo hiểm. Tú "bé" đến chốt bảo vệ để nói chuyện nhằm đánh lạc hướng nhân viên an ninh nơi đây, còn đồng bọn thì lái xe SH qua barie.

Sau khi trộm được xe, nhóm này đem đi cất giấu và bán cho Đỗ Trọng Quân (SN 1988, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) với giá 25 triệu đồng.

Ngày 25/4, anh Trần S.T. (SN 2000, trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân), chủ nhân chiếc xe SH bị nhóm của Tú lấy trộm, đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Ngay sau đó, cơ quan công an liền vào cuộc và truy ra nhóm Tú "bé".

Hiện cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Viết Tú về hành vi "Trộm cắp tài sản". Nguyễn Thanh Tùng ra đầu thú ngày 21/5 và cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối với Đỗ Trọng Quân, Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại